Chiều nay (6/5) tại nghĩa trang liệt sỹ Nầm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt 11 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các cuộc kháng chiến tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Trong số 11 liệt sỹ được quy tập mùa khô 2020-2021 có 8 liệt sỹ hy sinh trên địa bàn tỉnh Bô - ly - khăm - xay và 3 liệt sỹ hy sinh tại thủ đô Viêng chăn, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. 11 liệt sỹ đều chưa xác định được danh tính.

Trước khi an táng các liệt sỹ, ngành lao động thương binh xã hội cũng đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN và lưu giữ các di vật đi kèm.

Tính từ năm 1999 đến nay, đội công tác đặc biệt Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm quy tập và đưa về nước 789 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trên địa bàn tỉnh Bô ly khăm xay, thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Viêng Chăn.