Dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội cựu chiến binh huyện Chương Mỹ, Đảng ủy xã Phú Nghĩa, cùng với sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã, Hội cựu chiến binh xã Phú Nghĩa đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ VII đề ra.

Trong năm qua, Hội cựu chiến binh xã Phú Nghĩa đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của hội và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết dân tộc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp hội cựu chiến binh thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền cho hội viên nắm vững nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cấp ủy; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương; tiên phong, quyết liệt trong việc đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, phản động chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp với các cơ quan, các ngành, đoàn thể tham gia giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để hình thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Hội cựu chiến binh và các hội viên luôn thực hiện chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm là phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, với chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hội đã khảo sát đời sống hội viên, động viên cán bộ hội viên phấn đấu vươn lên xoá đói giảm nghèo bằng chính nghị lực của mình. Một số hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn Ngân hàng chính sách để phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho gia đình và xã hội.

Theo ông Nguyễn Xuân Thi, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Phú Nghĩa: Trong năm qua, Hội cựu chiến binh đã phối hợp, tổ chức các đoàn thể tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng cho hội viên về kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Đồng thời, thường xuyên vận động cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo. Hội đã vận động cán bộ hội viên tham gia các cuộc vận động xây dựng Quỹ tình nghĩa đồng đội. Đặc biệt, năm 2020 hội đã triển khai Đề án 03 của Thành hội về giảm nghèo, xóa nhà dột nát. Có 18 hội viên đã xây dựng được trang trại từ 1-3ha; có 4 hội viên xây dựng trang trại từ 3ha trở lên; các hội viên ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid-19, 18.000 khẩu trang, trị giá 50 triệu đồng…

Bên cạnh đó, một số hội viên cựu chiến binh xã có thành tích xuất sắc khi tham gia chiến trường Việt Nam- Campuchia được Nhà nước tặng huân, huy chương. Cựu chiến binh Hoàng Duy Thi (1958), tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia từ năm 1976-1982 về phục viên. Ngày 22/12/1981, ông Thi được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; ngày 21/10/2019, ông Thi được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Phiên (1958), tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia từ năm 1976-1982 về phục viên, năm 2019, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Cựu chiến binh Hoàng Văn Phê (1960) tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia từ năm 1977-1982 về phục viên, năm 2019, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba…

Nhân kỉ niệm 74 ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), Hội cựu chiến binh xã Phú Nghĩa tiến hành khen thưởng cho cựu chiến binh làm kinh tế giỏi và tặng quà cho các cựu chiến binh khó khăn gồm: cựu chiến binh Nguyễn Văn Năng (1962), Chi hội Phú Hữu 1 đang là Giám đốc Công ty TNHH Minh Trang; cựu chiến binh Nguyễn Đình Minh (1949) Chi hội thôn Phú Hữu 2; cựu chiến binh Hoàng Văn Chính (1957) Chi hội thôn Phú Vinh; cựu chiến binh Nguyên Văn Chung (1947) Chi hội thôn Phú Vinh (Hội cựu chiến binh huyện tặng quà).

Những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội cựu chiến binh xã Phú Nghĩa trong thời gian qua được nhân dân tin yêu, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Những việc làm đó đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Theo Ngaymoionline