Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, bác sĩ mắc Covid-19 là N.V.C., 55 tuổi, trú tại số 32 ngõ 140 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây là bác sĩ thuộc phòng Chỉ đạo chương trình của Bệnh viện Phổi Trung ương, con trai của một bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19.

Đồng thời, bác sĩ này cũng từng đi trên chuyến bay VN160 (Đà Nẵng - Hà Nội ngày 2/5) cùng vợ chồng giám đốc Hacinco.

Ngày 13/5, ông C. được đưa đi cách ly tập trung sau khi mẹ có kết quả dương tính với SarS-CoV-2. Ngày 14/5, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội là địa phương có số lượng bệnh nhân cao nhất cả nước với nhiều ổ dịch lớn, đa nguồn lây. Về ổ dịch liên quan vợ chồng giám đốc Hacinco, sau hai ngày, tổng số ca nhiễm đã lên đến 7 người (bao gồm 2 F0).

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết phòng làm việc của bác sĩ này đã được khử khuẩn.

Bệnh viện cũng đã xét nghiệm lại toàn bộ những người liên quan. Kết quả cho thấy có một bác sĩ cùng phòng làm việc dương tính lần một với SARS-CoV-2. Tất cả trường hợp F1, F2 còn lại đã có kết quả âm tính. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn sẽ tiếp tục xét nghiệm thường kỳ cho những người này.

Hiện Bệnh viện Phổi Trung ương vẫn sẽ tiếp tục hoạt động khám, chữa bệnh bình thường.