Trước đó, sau khi hội chẩn trực tuyến với đồng nghiệp tại Quảng Nam về tình trạng bệnh của các trường hợp nhập viện, các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhận định nguy cơ các nạn nhân ngộ độc Botulinum. Do đó, lãnh đạo bệnh viện lập tức đồng ý với đề xuất mang 5 lọ thuốc giải độc BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent) ra ứng cứu.

Ngày 18/3, 3 bệnh nhân ngộ độc nặng được truyền thuốc giải độc. Đến nay, đã có 2 bệnh nhân rất nặng được rút khí quản, một trường hợp khác tiến triển tốt. Còn 2 lọ thuốc BAT, bệnh viện sẽ mang về để tiếp tục lưu kho, điều trị những trường hợp khác. Đây là 5 lọ thuốc giải độc còn lại sau đợt ngộ độc pate chay hồi năm 2021, có giá trên 8.000 đô la Mỹ. Hai lọ BAT chưa sử dụng là những liều giải độc Botulinum cuối cùng của cả nước.

Như đã đưa tin, ngày 18/3, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được đề nghị hỗ trợ chuyên môn cho các ca bệnh ngộ độc món cá chép muối ủ chua đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam, trong đó một người đã tử vong. Kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy mẫu thức ăn này dương tính với Clostridium Botulinum type E.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử các chuyên gia hồi sức, chống độc mang theo 5 lọ thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) ra Quảng Nam. Đây là loại thuốc quý hiếm, có giá thành hơn 8.000 USD/lọ.

Được biết, món cá chép muối ủ chua là thức ăn truyền thống của người dân địa phương này.

Theo BS Thức, 3 ca nặng được cứu sống là một niềm vui không chỉ riêng của người bệnh và gia đình, mà còn là niềm hạnh phúc rất lớn của các y bác sĩ. Những nạn nhân bị ngộ độc đều là đồng bào dân tộc, cuộc sống vất vả, không có tiền chi trả cho chi phí thuốc BAT đắt đỏ này. Bệnh viện Chợ Rẫy miễn phí hoàn toàn cho người bệnh.

TS.BS Nguyễn Tri Thức cho biết, các loại thuốc hiếm là do ít bệnh nhân phải sử dụng, có giá rất đắt, nếu lưu trữ lâu mà không dùng sẽ hết hạn phải tiêu hủy. Tình huống này dễ bị quy về việc lãng phí. Do đó, bệnh viện đề xuất cần có quy chế rõ ràng về việc lưu trữ thuốc hiếm cấp quốc gia.

"Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đề xuất Bộ Y tế nên có một sự lưu trữ thuốc hiếm ở tầm quốc gia, ví dụ như thuốc trị độc rắn cắn, ngộ độc, cần là có thể nhanh chóng điều chuyển liền ở bất kỳ địa phương nào. Tình huống bệnh nhân ngộ độc ở Quảng Nam là mang tính cá biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy thôi, may là bệnh viện còn thuốc, nếu không còn thì mua cũng không kịp", TS.BS Nguyễn Tri Thức cho hay.