Ngay sau văn bản khẩn của UBND thành phố Hà Nội làm rõ trách nhiệm cán bộ nhiễm Covid-19 và biến 150 người thành F1, Tổng giám đốc Tổng Công ty phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã đề nghị đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) đối với ông Nguyễn Văn Thanh.

Tập thể Ban giám đốc Công ty Hacinco 2 cũng phải chịu trách nhiệm liên đới và khẩn trương lên phương án điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị đảm bảo không gián đoạn.

Hiện Ban Giám đốc Công ty gồm 7 đồng chí thì có 6 đồng chí thuộc diện F1 cách ly tập trung. Tổng công ty đã chỉ đạo Công ty và tòa nhà Center Point Lê Văn Lương phối hợp với chính quyền cơ sở trong việc thực hiện phong tỏa, khử khuẩn, đảm bảo các biện pháp dịch tế, hạn chế lây lan ra cộng đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thanh cùng vợ đi Đà Nẵng về, vợ bị sốt. Hai vợ chồng ông Thanh tiếp tục đi chơi tiệc tùng, hội nghị, chơi golf, siêu thị, gội đầu...

Lúc nửa đêm, Sở Nội vụ Hà Nội phát văn bản khẩn. Theo đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý khẩn trương vụ ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc doanh nghiệp vi phạm quy định phòng chống dịch.