Chelsea hiện có 64 điểm và đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, hơn đội xếp thứ 5 là West Ham 6 điểm. Khoảng cách này gần như đã đảm bảo cho đội chủ sân Stamford Bridge một suất dự Champions League mùa tới bởi giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Tuy nhiên để cho chắc ăn, The Blues cần thêm một chiến thắng nữa. Dù vậy, HLV Thomas Tuchel khó thể mạo hiểm tung ra những quân bài tốt nhất và dốc hết mình trong trận chiến với Arsenal, bởi họ còn phải dành sức, giữ quân để đấu với Leicester ở chung kết cúp FA vào ngày 15/5 và chung kết Champions League với Man City vào ngày 30/5. Thế nên nhiều khả năng, Chelsea sẽ chơi cầm chừng và hướng tới một kết quả hòa hoặc một chiến thắng tối thiểu.

Trong khi đó, đây là trận đấu quan trọng với Arsenal bởi đội bóng này đang rất khát điểm để nuôi hi vọng mong manh giành vé dự Europa League mùa tới. Cái khó đối với Arsenal lúc này là họ tiếp tục vắng tiền đạo Lacazette - một “cạ cứng” của Aubameyang trên hàng công.

Ngược lại Chelsea lại gần như có được lực lượng mạnh nhất và đang đạt trạng thái hưng phấn nhất khi vừa đánh bại hàng loạt đối thủ sừng sỏ như Real hay Man City.

Từ khi HLV Tuchel đến, Chelsea đã có thành tích đối đầu rất ấn tượng với các đội bóng mạnh ở Premier League. Trong 6 lần đối đầu với các đối thủ đang nằm trong top 8 Premier League hiện tại, The Blues thắng 5 và chỉ hòa 1 trận. Thậm chí trong 6 trận này, Chelsea chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trong trận gặp Man City gần đây. Thế nên, Arsenal chỉ hi vọng giành điểm khi Chelsea cất giữ lực lượng cho những trận chiến quan trọng ở phía trước còn một khi HLV Tuchel tung ra sân đội hình mạnh nhất, Arsenal khó lòng rời sân Stamford Bridge với một kết quả có lợi.

Khi được hỏi về mục tiêu ở trận đấu với Arsenal, HLV Tuchel chỉ nói một cách chung chung: “Chúng tôi đang đua vào top 4 và đang từng bước thực hiện mục tiêu được góp mặt ở vòng bảng Champions League mùa tới. Chúng tôi đang xây dựng Chelsea thành đội bóng có thể giành chiến thắng ở các giải đấu. Chúng tôi muốn vô địch FA cup và Champions League, kết thúc mùa giải trong top 4 nhưng chúng tôi chưa giành được gì cả và thử thách vẫn chưa dừng lại”.

Còn HLV Mikel Arteta chia sẻ: “Chúng tôi cần kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ nhất có thể. Chelsea là đội bóng chơi hay nhất giải đấu trong vài tháng qua. Thomas Tuchel đã xây dựng họ thành tập thể xuất sắc. Họ phòng thủ chặt và tấn công sắc sảo. Tất nhiên là chúng tôi muốn giành chiến thắng để giúp đội bóng có được vị trí tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để được dự giải châu Âu và hi vọng sẽ không còn xếp ở vị trí này nữa”.

Còn tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid sẽ tiếp Real Sociedad. Nếu đánh bại đối thủ, đội bóng thành Madrid sẽ tiến sát tới ngôi vô địch La Liga. Tuy nhiên, Real Sociedad đang là vật cản rất lớn đối với thầy trò Diego Simeone bởi đội bóng này hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, vị trí được dự Europa League mùa tới.

Real Sociedad còn bị Real Betis và Villarreal theo sát phía sau nên buộc phải chiến đấu với quyết tâm cao nhất để giữ lấy cơ hội của mình. Đội khách cũng đang có được phong độ tốt khi vừa thắng 3 và chỉ thua 1 ở 4 trận đấu vừa qua tại La Liga.

Ở bên kia chiến tuyến, Atletico có điểm tựa sân nhà Wanda Metropolitano. Tại thánh địa này, họ vừa toàn thắng cả 4 trận và giữ sạch lưới 3 trận gần nhất. Ngoài việc được chơi trên sân nhà, Atletico còn có sự trở lại của ngôi sao tấn công Joao Felix.

Thêm tin vui nữa cho Atletico là trong trận đấu kết thúc rạng sáng nay (12/5), Barca đã bị Levante cầm hòa với tỷ số 3-3. Nếu thắng được Real Sociedad, Atletico sẽ tạm thời nới rộng khoảng cách với Barca lên 4 điểm và Real Madrid lên 5 điểm.