Man City giành chức vô địch thứ 5 trong một thập kỷ và thứ 3 dưới triều đại của HLV Pep Guardiola sau khi Leicester City đánh bại MU 2-1 vào rạng sáng nay, khiến đội nhì bảng MU kém Man City tới 10 điểm trên BXH và không thể đuổi kịp trong 3 trận đấu còn lại.

HLV Ole Gunnar Solskjaer của Manchester United cũng chúc mừng đối thủ cùng thành phố City đăng quang Ngoại hạng Anh trước 3 vòng đấu. "Chúc mừng Man City. Họ đã có một mùa giải thành công. Tôi rất hài lòng với những gì các cầu thủ đội nhà đã làm trong 10 ngày qua để chống lại Man City - một đội bóng nhỉnh hơn và được ca tụng là hàng đầu châu Âu lúc này. Thật tốt khi không để họ ăn mừng sớm hơn."

Mặc dù Man City sẽ khó có được thành tích điểm số ấn tượng như 2 lần vô địch trước đây (100 và 98 điểm) nhưng danh hiệu họ giành được đến trong một năm đầy khó khăn vì Covid-19, sự ra đi của một số trụ cột lẫn mật độ thi đấu khá dày (trung bình 4 ngày/trận). Bất chấp những khó khăn đó và một khởi đầu chậm chạp, họ vẫn chiếm ngôi đầu bảng và thậm chí gia tăng cách biệt rất xa với nhóm bám đuổi nhờ một chuỗi bất bại kỷ lục.

Chia sẻ sau khi chính thức đăng quang, HLV Pep Guardiola nói: "Đây là chức vô địch Premier League khó khăn nhất của tôi. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ mùa giải này vì cách mà chúng tôi đã chiến thắng. Tôi rất tự hào là HLV ở đây và của nhóm cầu thủ này. Họ rất đặc biệt. Để vô địch mùa giải này, chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều hạn chế và khó khăn. Điều này cũng cho thấy sự nỗ lực đồng lòng của toàn đội."

Quả thật đúng như lời chiến lược gia người Tây Ban Nha nói, đây sẽ là chức vô địch vô cùng đáng nhớ của Man City. Thật khó tin khi đội bóng này từng để thua 2-5 trước Leicester City và bị Tottenham Hotspur đánh bại với tỷ số 0-2 ở Premier League. Tháng 11/2020, Man City khi đó đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Và khi ấy mục tiêu của nửa xanh thành Manchester chỉ là tấm vé tham dự Europa League.

HLV Pep từng cho biết: "Chúng tôi phải làm công việc của mình, sẽ là sai lầm lớn khi cứ nghĩ về vị trí của các CLB khác. Khi Man City đứng thứ 12 ở Premier League, chúng tôi nghĩ hãy quên Champions League đi. Và chúng tôi đã xem xét liệu đội có giành suất dự Europa League mùa tới hay không. Chúng tôi không nghĩ về số trận đấu còn lại hay các số liệu thống kê. Chúng tôi luôn nghĩ về trận đấu tiếp theo. Hiện tại, chúng tôi thích những trận đấu như thế này. Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu nghĩ về trận tiếp theo."

Mùa giải này bắt đầu muộn với ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến lịch thi đấu dày đặc. Trong cuộc đua dài hơi ấy, bất cứ đội bóng nào cũng gặp khó. Không nằm ngoài guồng quay, nhưng Pep và Man City đã tìm ra cách để đứng dậy. Kể từ đó The Citizens thiết lập chuỗi 21 trận thắng liên tiếp, thành tích khó tin. Kể cả khi không cán mốc 100 điểm, đó cũng chẳng phải vấn đề to tát với họ. Hành trình đăng quang ngôi vương của Man City mùa này quá ấn tượng. Nếu chúng ta nhìn về quá khứ, đây có thể là chiến thắng ấn tượng nhất lịch sử đội bóng này. Cách Pep Guardiola sử dụng đội hình của mình quá hiệu quả. Man City sở hữu lực lượng mạnh nhờ chi nhiều tiền, nhưng đó không phải tất cả.

Mùa này, Pep Guardiola không chỉ mua cầu thủ, mà còn giúp họ tiến bộ hơn. Mấu chốt nằm ở chỗ Pep Guardiola tìm ra những cầu thủ trước đây không góp mặt ở đội hình chính và biến họ trở thành trụ cột. Chiến lược gia ngừời Tây Ban Nha sẵn sàng để những người tưởng như không thể thay thế như Raheem Sterling, Sergio Aguero hay Fernandinho dự bị. Họ giờ chỉ là những cái tên ở đội hình phụ. Cựu hậu vệ Man City Richards nhận định: "Nếu bạn nói với tôi vào tháng 9/2020, rằng Man City sẽ vô địch Ngoại hạng Anh sau khi trải qua gần như toàn bộ mùa giải mà không cần một số 9 thực thụ, tôi sẽ cười nhạo bạn. Tuy nhiên, Man City đã chơi như vậy trong hầu hết các tuần, và vẫn liên tục hành hạ các đối thủ. Tôi từng lo khi một số cầu thủ phải nghỉ, nhưng giờ không còn nữa. Man City vẫn chơi thứ bóng đá hay nhất ngay cả khi De Bruyne vắng mặt. Đi sâu vào những con số, bạn có thể thấy Guardiola thực hiện trung bình năm thay đổi mỗi trận. Thật đáng kinh ngạc khi điều đó không ảnh hưởng đến lối chơi. Họ có một, hai trận giảm phong độ, nhưng vẫn thắng. Hệ thống chiến thuật mới đã đưa Man City lên đỉnh cao."

Sau 5 năm làm việc, Pep đã xây dựng thành công một Man City mạnh vượt trội phần còn lại tại Premier League. "The Citizens" có thể chia thành hai đội mà không quá kém nhau về chuyên môn.Man City đã vươn tới độ chín hoàn hảo dưới triều đại Pep Guardiola. Giờ họ chỉ cần thêm một danh hiệu, UEFA Champions League, để chính thức chốt hạ lại chu kỳ với tư cách một trong những tập thể mạnh nhất lịch sử.

Man City có thể làm được điều đó. Đối thủ chờ thầy trò Pep Guardiola ở trận chung kết Champions League là Chelsea.