Tất cả thành viên của đội tuyển đã được tiêm vaccine Covid-19 từ đầu tháng Tư, riêng Ban huấn luyện vừa thực hiện tiêm nhắc lại vào ngày 7/5. Trong số 37 tuyển thủ được gọi đợt này, trừ ba cầu thủ Sông Lam Nghệ An là Văn Hoàng, Văn Đức, Xuân Mạnh thuộc diện F2 đang phải cách ly, các cầu thủ còn lại đã xét nghiệm Covid-19 và toàn bộ đều có kết quả âm tính, qua đó hứng khởi bước vào tập luyện.

“Đang trong thời điểm dịch bệnh diễn biến rất phức tạp nên từ Ban huấn luyện đến các cầu thủ đều ý thức được việc giữ gìn sức khỏe. Những việc cá nhân thì mình có thể bỏ qua. Mình phải hi sinh điều nhỏ nhặt, hướng tới điều lớn hơn của đội tuyển.” - Đội trưởng Quế Ngọc Hải nhấn mạnh.

Ở buổi tập đầu tiên, các cầu thủ dễ dàng hoàn thành giáo án, chủ yếu là các bài khởi động nhẹ nhàng. Do chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương, Văn Hậu cùng Trọng Hoàng và Văn Xuân tập riêng. Sức khỏe các cầu thủ rất ổn định sau khi tiêm vaccine, ngoài một số ca chấn thương thì hiện tại tất cả đều có thể trạng tốt, tuy vậy thời gian đầu cần có giáo án phù hợp.

“Các cầu thủ đã trải qua 12 vòng đấu, phải thi đấu liên tục thì tất nhiên là thời gian đầu lên đội tuyển thì chắc chắn thầy Park và Ban huấn luyện có giáo án phú hợp để các cầu thủ có thể hồi phục cũng như lấy lại thể trạng tốt nhất.” - Quế Ngọc Hải cho biết.

Trước khi bước vào so tài với các đội tuyển Indonesia, Malaysia và chủ nhà UAE, đội tuyển Việt Nam có một trận đấu tập trong nước và một trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Jordan tại UAE.

“Mục tiêu trước mắt rất rõ ràng, đó là 3 trận đấu ở vòng loại World Cup. Trận đấu nào cũng rất khó khăn. Các đội đều có mục tiêu, 2 trong 3 đối thủ vẫn còn cơ hội đi tiếp nên nên sự chuẩn bị phải thật tốt. Mục tiêu của toàn đội là đạt từ 4 đến 6 điểm trong 3 trận tới. Toàn đội đã sẵn sàng để tập trung thi đấu, thể hiện thật tốt để đạt thành tích mà mọi người đang rất chờ đợi.” - Trung vệ đang khoác áo CLB Viettel khẳng định.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội có gần 3 tuần tập luyện tại Hà Nội, trước khi HLV Park Hang Seo gút danh sách đội tuyển để lên đường sang UAE vào ngày 26/05.