Đến thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu cốt lõi ban đầu là xây dựng nền tảng thể lực chung, đặc biệt là cho các cầu thủ trẻ. Đây được xem là giai đoạn "xây nền móng" bắt buộc giúp đồng bộ hóa thể trạng của các cầu thủ đến từ nhiều CLB khác nhau. Các bài tập về rèn sức mạnh và khả năng chịu đựng được HLV Mai Đức Chung ưu tiên để đảm bảo toàn đội có đủ thể lực cho các bài tập với cường độ cao sắp tới, nhất là trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 20/11.

HLV Mai Đức Chung cho biết: "Đội đã kết thúc thời gian chuẩn bị về thể lực chung. Chúng tôi bước sang giai đoạn luyện tập chuyên sâu. Tức là sức bền, tốc độ rồi các bài tập pressing, phối hợp kỹ chiến thuật nhóm và toàn đội. Đây là một trong những việc quan trọng để các cầu thủ làm quen, tự tin và phối hợp đội hình tốt hơn để bước vào giải SEA Games 33 sắp tới."

Hiện tại, đội tuyển đã chuyển sang giai đoạn luyện tập chuyên sâu, được xem là giai đoạn "xây nhà" và "hoàn thiện" đòi hỏi rất nhiều thể lực. Chính vì thế, trong đợt hội quân lần này các cầu thủ trẻ được triệu tập lên tuyển khá nhiều. Theo HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng và là một bước đi quan trọng trong quá trình chuyển giao thế hệ, đặc biệt khi một số trụ cột kỳ cựu như tiền vệ Tuyết Dung đã chính thức chuyển sang công tác huấn luyện và không còn góp mặt: "Hiện nay đợt tập huấn này chúng tôi gọi rất nhiều bạn trẻ lên tuyển với mục đích dần dần chuyển giao và hiện tại có chị Tuyết Dung đã nghỉ, trước đây thì có chị Thùy Trang nghỉ. Hiện nay tôi rất mong muốn các vận động viên trẻ lên tuyển để kế tục sự nghiệp các chị và cũng có nhiều gương mặt trẻ rất có triển vọng nhưng mà cũng cần phải có thời gian." - HLV Mai Đức Chung cho biết thêm.

Lứa cầu thủ trẻ hiện nay của tuyển nữ Việt Nam đã và đang mang đến những kỹ năng đa dạng, bổ sung cho đội về nhiều yếu tố như: Thể lực, sức bền, tầm vóc hay khả năng xử lý bóng nhanh trong không gian hẹp. Hiện tại, HLV Mai Đức Chung đang tạo ra một môi trường cạnh tranh thực thụ, nơi mà các cầu thủ trẻ được gọi lên tuyển để cạnh tranh và lấp vào những khoảng trống mà lứa đàn chị để lại...Tuy nhiên, mọi thứ đều cần phải có thời gian, nhất là với các các cầu còn trẻ thì càng cần có sự nhẫn nại, bền bỉ và tạo động lực cho họ.

HLV Mai Đức Chung bày tỏ: "Tôi rất cần thời gian, không những đợt này mà các đợt sau nữa. Bởi vì kể cả với một số bạn kỳ cựu hiện nay thì trước kia mới lên tuyển cũng phải mất 2,3 đợt lên tập trung thì mới được ở lại chính thức. Chứ không phải lên tuyển là được ở lại ngay. Mong mọi người hết sức thông cảm cho các em. Chúng tôi cũng rất sốt ruột mong các cầu thủ thi đấu tốt, tập luyện tốt để có mặt trong đội hình nhưng bản thân các bạn ấy cũng phải phấn đấu."

Chia sẻ về giải pháp để các cầu thủ trẻ có thể tiến bộ nhanh hơn, HLV Mai Đức Chung nói: "Trước khi tập trung đội chúng tôi cũng đã họp và nhắc nhở các chị muốn các cầu thủ trẻ tiến bộ thì không phải chỉ có các HLV làm việc đâu mà ngay cả các chị trong đội cũng phải hỗ trợ các HLV nhắc nhở, bảo ban các em ngay ở trên sân khi tập luyện. Đặc biệt trong thi đấu có thể các chị có sức yếu nhưng có kinh nghiệm và ngược lại các em chưa có kinh nghiệm nhưng có thể lực tốt, nhanh nhẹn thì nó hài hoà, kết hợp với nhau sẽ có kết quả tốt hơn."

Theo kế hoạch, sau giai đoạn tập luyện trong nước, đội tuyển nữ sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 20/11, thi đấu 3 trận giao hữu với các CLB nữ có trình độ phù hợp theo sự sắp xếp của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ di chuyển vào TP.HCM để làm quen điều kiện thời tiết trước khi lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33./.