Ở trận đấu cuối cùng diễn ra rạng sáng nay (29/3), U23 Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới U23 Kyrgyzstan và chịu thua chung cuộc 4-5 ở loạt sút luân lưu 11. Nhà cầm quân người Pháp thừa nhận, “thú thực tôi có 1 chút tiếc nuối và thất vọng về kết quả mà U23 Việt Nam trải qua trước U23 Kyrgyzstan. Nói như thế bởi tôi chứng kiến các cầu thủ của mình chơi nỗ lực, cố gắng trong suốt cả trận đấu. Đây cũng là mục tiêu mà U23 Việt Nam đặt trọng tâm khi tham dự giải đấu tại Qatar. Tôi muốn các cầu thủ từng bước tiến bộ, về kỹ năng cá nhân cũng như gắn kết trong lối chơi chung của tập thể”.

Tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ, vốn không thường xuyên được ra sân ở những giải đấu trong nước là mục tiêu của HLV Troussier khi dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự U23 Cup tại Doha. Ông cho biết trước ngày lên đường: "Đối với giải U23 Cup, tôi đánh giá là cơ hội tốt với lứa tuổi U23, là bước đệm hướng tới SEA Games 32. Với những đối thủ sắp tới thì chúng ta thấy đây là giải đấu có trình độ rất cao. Iraq, UAE là đối thủ chất lượng giúp cầu thủ U23 Việt Nam có thêm kinh nghiệm cho chặng đường sắp tới...".

Điều này càng trở nên quan trọng khi đội bóng đang ở giai đoạn tập trung đầu tiên dưới thời tân HLV trưởng. Thay vì giữ nguyên khuôn mẫu chơi phòng ngự ở 1/3 sân nhà, chấp nhận bị ép sân tận dụng phản công như khi được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo, tuyển U23 Việt Nam của ông Troussier muốn kiểm soát bóng nhiều hơn chủ động triển khai mạnh dạn hơn. Nhà cầm quân này khẳng định, "giải đấu U23 Cup lần này có cơ hội tốt để các cầu thủ U23 Việt Nam đối mặt với nhiều nền bóng đá khác nhau. Điều tôi kỳ vọng là các cầu thủ thể hiện sự đoàn kết, điều chỉnh nhịp độ lối chơi nhanh chậm, đưa ra quyết định xử lý cho hợp lý. Tôi tập trung nhiều hơn vào việc quan sát các cầu thủ trong đội hình, xem họ làm được những gì theo yêu cầu của tôi trong suốt thời gian qua. Mục tiêu này là tiền đề để hướng tới cải thiện hơn ở những giải trong tương lai...".

Tất nhiên, cần phải thừa nhận một điều, việc kiểm soát bóng tốt chưa đủ thuyết phục để người hâm mộ tin vào tài năng cầm quân của ông Troussier, nhất là sau thất bại đậm đà của U23 Việt Nam trước U23 Iraq và U23 UAE. Nhưng cũng từ chính khía cạnh này, HLV Troussier cho thấy sự dũng cảm trong lựa chọn của bản thân. Thay vì việc chú trọng quá nhiều vào mặt kết quả, nhằm hy vọng vào khởi đầu suôn sẻ trong vai trò dẫn dắt U23 và ĐTQG Việt Nam vốn chịu nhiều áp lực, HLV Troussier đã chấp nhận chịu chỉ trích, áp lực để thấy được cách vận hành lối chơi kiểm soát từ đội bóng, dù cho những nhân tố vẫn còn non nớt, mắc những sai sót khi đương đầu với các đối thủ trẻ thuộc diện top đầu châu lục.

Dù không giành được những kết quả khả quan trong giải đấu đầu tiên dẫn dắt U23 Việt Nam HLV Troussier vẫn đang nhất quán trong lộ trình đưa bóng đá Việt Nam hướng tới World Cup 2026. Ông hiểu rằng chỉ có rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh chơi bóng và dám đương đầu với những đội tuyển mạnh hàng đầu châu Á như Hàn Quốc Quốc, Nhật Bản thì Việt Nam mới có thể nghiêm túc nghĩ đến chuyện đến được với đấu trường thế giới - nơi tập hợp các đội tuyển mạnh nhất. "Như chúng ta biết giải đấu này là một trong thử thách các cầu thủ hướng tới SEA Games sắp tới. Đối thủ tham dự giải lần này đều chất lượng cao. Với những khó khăn như vậy chúng ta phải vượt qua, không thể nào tránh khỏi mắc sai lầm được. Dĩ nhiên kết quả trong bóng đá ai cũng muốn giành chiến thắng cả. Nhưng có thời điểm chúng ta chấp nhận, cần kết quả có phần không mong muốn để thay đổi, tìm kiếm những cơ hội để tích cực hơn.

Về kế hoạch sắp tới, HLV Philippe Troussier cho biết: “Sau giải này, các cầu thủ trở về với CLB chủ quản. Tôi mong trong quãng thời gian giải chuyên nghiệp diễn ra, họ sẽ được ra sân thi đấu ở V.League hoặc hạng Nhất một cách thường xuyên. Từ đó họ sẽ duy trì được phong độ, thể lực, cảm giác bóng. Tôi sẽ gặp lại họ sau đây 3 tuần, vào khoảng ngày 19/04 để chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng hướng tới SEA Games”.