Ngày đăng: 08-08-2020

Các tuyển thủ quốc gia với nghề gõ đầu trẻ

Con đường quen thuộc của các cầu thủ là đi đá bóng, giải nghệ và làm huấn luyện viên. V- League và giải hạng Nhất Việt Nam hiện nay là minh chứng rõ nét cho nhận định này với cựu TĐ Lê Huỳnh Đức ở CLB SHB.Đà Nẵng, cựu TV Trương Việt Hoàng ở CLB Viettel, hay cựu hậu vệ Nguyễn Đức Thắng ở đội bóng Bình Định. Nhưng, không phải ai cũng trở thành “thuyền trưởng” cầm lái một đội bóng, thay vào đó, có những người hài lòng với cương vị đào tạo cầu thủ trẻ, ít áp lực hơn nhưng trực tiếp sàng, đãi ra những viên ngọc thô cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Con đường quen thuộc của các cầu thủ là đi đá bóng, giải nghệ và làm huấn luyện viên. V- League và giải hạng Nhất Việt Nam hiện nay là minh chứng rõ nét cho nhận định này với cựu TĐ Lê Huỳnh Đức ở CLB SHB.Đà Nẵng, cựu TV Trương Việt Hoàng ở CLB Viettel, hay cựu hậu vệ Nguyễn Đức Thắng ở đội bóng Bình Định. Nhưng, không phải ai cũng trở thành “thuyền trưởng” cầm lái một đội bóng, thay vào đó, có những người hài lòng với cương vị đào tạo cầu thủ trẻ, ít áp lực hơn nhưng trực tiếp sàng, đãi ra những viên ngọc thô cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Thấy gì sau công văn bi hài của bầu Đệ!

Đột ngột tuyên bố bỏ giải - rồi hôm sau lại bất ngờ khẳng định sẽ thi đấu tiếp, lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã tạo ra một câu chuyện “bi - hài” ở V.League 2020. Màn kịch ngắn khép lại bằng việc chủ tịch đội bóng xứ Thanh nhận khuyết điểm trước UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy vậy, bản công văn của ông bầu Nguyễn Văn Đệ cũng “gây bão” trong những ngày qua.

Đột ngột tuyên bố bỏ giải - rồi hôm sau lại bất ngờ khẳng định sẽ thi đấu tiếp, lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã tạo ra một câu chuyện “bi - hài” ở V.League 2020. Màn kịch ngắn khép lại bằng việc chủ tịch đội bóng xứ Thanh nhận khuyết điểm trước UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy vậy, bản công văn của ông bầu Nguyễn Văn Đệ cũng “gây bão” trong những ngày qua.

Chương Thị Kiều - Trung vệ thép của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Được thành lập từ năm 1997, tuy mới trải qua hơn 20 năm, nhưng bóng đá nữ Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công và vinh quang về cho thể thao nước nhà, 3 lần vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á, 6 lần giành HCV SEA Games, hiện đang đứng hạng 35 thế giới và thứ 6 tại Châu Á. Thành tích vang dội là vậy nhưng phải đến SEA Games 30 diễn ra ở Philippines vào cuối năm ngoái, đội tuyển nữ Việt Nam mới bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bởi tinh thần thi đấu qua cảm, hết mình vì màu cờ sắc áo. Trong số những nữ chiến binh áo đỏ ấy, có một người đã để lại ấn tượng sâu sắc, khiến những người yêu bóng đá Việt Nam phải ngả mũ thán phục bởi sự kiên cường, thi đấu quyết liệt, lăn xả trong suốt 120 phút với đôi chân rướm máu. Đây là nhân vật sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, nhân vật “đặc biệt” này.

Được thành lập từ năm 1997, tuy mới trải qua hơn 20 năm, nhưng bóng đá nữ Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công và vinh quang về cho thể thao nước nhà, 3 lần vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á, 6 lần giành HCV SEA Games, hiện đang đứng hạng 35 thế giới và thứ 6 tại Châu Á. Thành tích vang dội là vậy nhưng phải đến SEA Games 30 diễn ra ở Philippines vào cuối năm ngoái, đội tuyển nữ Việt Nam mới bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bởi tinh thần thi đấu qua cảm, hết mình vì màu cờ sắc áo. Trong số những nữ chiến binh áo đỏ ấy, có một người đã để lại ấn tượng sâu sắc, khiến những người yêu bóng đá Việt Nam phải ngả mũ thán phục bởi sự kiên cường, thi đấu quyết liệt, lăn xả trong suốt 120 phút với đôi chân rướm máu. Đây là nhân vật sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, nhân vật “đặc biệt” này.

Các thí sinh bắt đầu kì thi tốt nghiệp THPT

Hôm nay (8.8), gần 1 triệu thí sinh của 62/63 tỉnh, thành phố bắt đầu làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Theo ghi nhận của PV VOV2, tại các điểm thi ở Hà Nội đều bố trí lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện để hỗ trợ thí sinh và đội ngũ y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay từ ngoài cổng.Thí sinh đã đến các điểm thi từ 6h30. Sáng nay các thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, hình thức thi tự luận thời gian làm bài 120 phút.

Hôm nay (8.8), gần 1 triệu thí sinh của 62/63 tỉnh, thành phố bắt đầu làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Theo ghi nhận của PV VOV2, tại các điểm thi ở Hà Nội đều bố trí lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện để hỗ trợ thí sinh và đội ngũ y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay từ ngoài cổng.Thí sinh đã đến các điểm thi từ 6h30. Sáng nay các thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, hình thức thi tự luận thời gian làm bài 120 phút.

Một số điểm cần chú ý để được xóa nợ tiền thuế theo Nghị quyết số 94/2019

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 94/2019 quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Nghị quyết chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/7/2020. Vậy cụ thể những đối tượng nào được khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế? Điều kiện để được khoanh nợ, xóa nợ là gì? Ông Đoàn Xuân Toản, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý nợ, Tổng cục Thuế thông tin các quy định cụ thể của Nghị quyết số 94/2019.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 94/2019 quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Nghị quyết chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/7/2020. Vậy cụ thể những đối tượng nào được khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế? Điều kiện để được khoanh nợ, xóa nợ là gì? Ông Đoàn Xuân Toản, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý nợ, Tổng cục Thuế thông tin các quy định cụ thể của Nghị quyết số 94/2019.

Đắk Lắk: Hơn 5000 thí sinh thành phố Buôn Ma Thuột phải thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Chiều nay, hơn 14.000 thí sinh tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Riêng đối với hơn 5000 thí sinh thuộc thành phố Buôn Ma Thuột sẽ thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố đang thực hiện cách ly xã hội. Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẳng định: “Các thí sinh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và các thí sinh diện F1, F2 hết sức bình tĩnh, yên tâm tham gia thi sau. Quyền lợi của các em trong xét tuyển được Bộ GD&ĐT quan tâm, các trường sẽ dành chỉ tiêu cho các em theo tinh thần chỉ đạo của Bộ”.

Chiều nay, hơn 14.000 thí sinh tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Riêng đối với hơn 5000 thí sinh thuộc thành phố Buôn Ma Thuột sẽ thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố đang thực hiện cách ly xã hội. Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẳng định: “Các thí sinh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và các thí sinh diện F1, F2 hết sức bình tĩnh, yên tâm tham gia thi sau. Quyền lợi của các em trong xét tuyển được Bộ GD&ĐT quan tâm, các trường sẽ dành chỉ tiêu cho các em theo tinh thần chỉ đạo của Bộ”.

Thí sinh đo thân nhiệt, đeo khẩu trang khi đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020

14 giờ ngày 8/8, hơn 850 nghìn thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 đã có mặt điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Trong suốt thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý thí sinh. Tuy nhiên, trước giờ "G", chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên vào sáng mai (09/08), phần đông thí sinh tỏ ra khá thoải mái, lạc quan và chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19. (Giáo dục và Đào tạo 8/8/2020)

14 giờ ngày 8/8, hơn 850 nghìn thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 đã có mặt điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Trong suốt thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý thí sinh. Tuy nhiên, trước giờ "G", chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên vào sáng mai (09/08), phần đông thí sinh tỏ ra khá thoải mái, lạc quan và chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19. (Giáo dục và Đào tạo 8/8/2020)

Quyền nuôi con sau ly hôn

Sau khi ly hôn, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của bố mẹ đối với con được thực hiện như thế nào? Nếu bị cản trở việc thăm nom nuôi dưỡng con thì cần phải làm gì? Luật sư Nguyễn Hữu Toại, Công ty Luật TNHH Hừng Đông tư vấn, giải thích cụ thể:

Sau khi ly hôn, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của bố mẹ đối với con được thực hiện như thế nào? Nếu bị cản trở việc thăm nom nuôi dưỡng con thì cần phải làm gì? Luật sư Nguyễn Hữu Toại, Công ty Luật TNHH Hừng Đông tư vấn, giải thích cụ thể: