Tại Hội nghị, Ban Chấp hành đã tổng kết công tác Hội NCT Việt Nam năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, chủ trì Hội nghị với sự tham dự của các Phó Chủ tịch và đại diện Hội người cao tuổi các tỉnh thành trong cả nước.

Năm 2022, công tác NCT và Hội NCT Việt Nam diễn ra trong bối cảnh, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước có khó khăn thách thức như: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh COVID-19 bùng phát… đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, cuộc sống của người dân ở một số nơi và sự phát triển của đất nước.

Được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng đạt cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân được cải thiện, phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, quốc phòng an ninh được tăng cường.

Phát biểu tại Hội nghị, chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình khẳng định, năm 2022 là năm Trung ương Hội NCT Việt Nam với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đã tổ chức thành công Đại hội VI (nhiệm kỳ 2021-2026) đồng thời cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, là năm diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động lớn của Hội. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo triển khai NQ Đại hội VI, dưới sự lãnh chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành TW Hội, công tác NCT và hoạt động Hội năm 2022 đã đạt được những kết quả nổi bật.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022, các cấp hội đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến NCT; tổ chức vận động nguồn lực, kêu gọi các tầng lớp xã hội chung tay chăm sóc NCT; tổ chức thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa; tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe NCT; xây sửa nhà, xóa nhà dột nát cho NCT; tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao cho NCT trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam. Tính riêng trong tháng hành động, các cấp Hội cả nước đã vận động ủng hộ trên 284 tỷ hỗ trợ cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trung ương Hội đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì NCT Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên với sự tham gia của trên 500 đại biểu Trung ương, địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước đã thay mặt Đảng, Nhà nước dự, phát biểu chỉ đạo, biểu dương, tôn vinh vai trò, vị thế, đóng góp tích cực của NCT. Thành công của Lễ phát động đã chuyển tải chủ đề “Chung tay chăm sóc NCT” tạo sự lan tỏa lớn, nâng tầm vị thế, đóng góp của Hội và NCT Việt Nam trong toàn xã hội.

Năm 2022, Trung ương đã tập trung vận động nguồn lực trên 80 tỷ đồng để thực hiện công tác chăm lo cho NCT; Đề xuất Ủy Ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ 500 nhà Đại đoàn kết cho NCT chưa có nhà/ở nhà tạm tại các địa phương; vận động quà tặng (sữa, thuốc, máy đo huyết áp) cho NCT trong cả nước.

Hội NCT các địa phương đã phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ, tặng quà của Chủ tịch Nước tới NCT có độ tuổi từ 70 đến trên 100 tuổi. Việc trao quà, trao giấy chứng nhận cho các cụ tròn tuổi 70, 80, 90 và 100 thực hiện đảm bảo trang trọng đã động viên tinh thần, giúp NCT sống vui khỏe, sống có ích và hạnh phúc. Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần cả nước đã có 13.116 NCT tròn 100 tuổi được Chủ tịch Nước chúc thọ, mừng thọ.

Các cấp Hội đã tích cực tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; thăm hỏi, tặng quà các cụ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công, NCT nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức trao “Mái ấm tuổi già”; “Xóa nhà đột nát” cho NCT. Tham gia chương trình Tết trồng cây phủ xanh đất trống và bảo vệ môi trường. Các địa phương đã chủ động, kịp thời tổ chức trao tặng quà tết hỗ trợ NCT khó khăn từ các nguồn vận động đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Dịp Tết nguyên đán, các cấp Hội đã thăm hỏi tặng quà cho 1.578.934 NCT với tổng số tiền trên 267,7 tỷ đồng. Hoạt động có ý nghĩa này đã kịp thời hỗ trợ, động viên NCT sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc, tiếp tục phát huy vai trò “Tuổi cao-Gương sáng” để con cháu học tập và noi theo, góp phần thực hiện chương trình công tác “Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT không nơi nương tựa” của Hội trong nhiệm kỳ.

Các địa phương đã phối hợp với ngành lao động điều tra, thống kê danh sách trình cấp thẩm quyền phê duyệt, chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ bảo trợ xã hội cho các đối tượng NCT. Năm 2022, cả nước có trên 2.000.000 NCT hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 20/NĐ-CP về trợ cấp, trợ giúp xã hội. TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh đã tham mưu nâng mức trợ cấp choNCT; tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đã hạ độ tuổi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.

Các cấp Hội đã duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình CLB (thơ ca, thể dục thể thao, võ thuật, dưỡng sinh, dân vũ); tổ chức giải thể thao, bóng chuyền hơi thu hút ngày hội viên tham gia luyện tập góp phần nâng cao sức khỏe NCT, tích cực tham gia các giải thể thao theo Kế hoạch của Trung ương. Phối hợp với ngành y tế, vận động các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức các đợt khám chữa bệnh, thực hiện Chương trình mắt sáng, tặng máy đo huyết cho NCT; Hướng dẫn thực hiện quy trình theo dõi, thăm khám sức khỏe, lập hồ sơ chăm sóc ban đầu cho NCT; đề xuất hỗ trợ để tăng tỷ lệ NCT có thẻ Bảo hiểm y tế. Phối hợp khám sức khỏe hậu COVID 19 cho NCT.

Các địa phương đã phối hợp triển khai thực hiện Chương trình NCT xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu, xây dựng mô hình “Làng văn hóa”; “Gia đình NCT văn hóa”; đẩy mạnh nhằm tuyên truyền NCT gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, tổ chức thăm hỏi động viên NCT khi ốm đau gặp khó khăn; tổ chức tang lễ cho NCT qua đời chu đáo, phù hợp nếp sống văn hóa ở địa phương.

Các tỉnh/thành đã chỉ đạo, xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc NCT, tập trung vận động nguồn lực, hỗ trợ NCT vay vốn phát triển sản xuất, kinh tế gia đình. Hiện cả nước có 9.950 xã/phường/thị trấn thành lập Quỹ toàn dân chăm sóc NCT và Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cơ sở. Các tỉnh: Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa là đơn vị đi đầu trong thành lập, phát triển Quỹ tại cơ sở./.