Nhắc đến mô hình này, ai nấy đều coi đây vừa là “sân chơi” vừa là “điểm tựa” của người cao tuổi. Bà Dương Bích Lợi, hội viên CLB LTHTGN thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa là một trong số đó. Từ khi địa phương thành lập câu lạc bộ, bà Lợi cũng như nhiều hội viên đều thấy đời sống tinh thần được cải thiện rõ rệt. “Tôi rất thích văn nghệ. Từ ngày có CLB, được tập luyện và biểu diễn tôi thấy vui và khỏe ra”, bà Lợi chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, chủ nhiệm CLB LTHTGN thôn Trường Sơn chia sẻ mô hình này còn là “cầu nối” để các hội viên gặp gỡ, chia sẻ về mọi mặt của đời sống. “Chúng tôi có 8 mảng hoạt động, gồm chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập, tự giúp nhau ở cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hội viên, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ và nâng cao nhận thức cho hội viên. CLB như sợi dây kết dính tình làng, nghĩa xóm, kết nối giữa các thế hệ với nhau,” ông Sơn cho biết.

Mục tiêu hàng đầu khi thành lập CLB LTHTGN là nhằm chăm sóc người cao tuổi thế nhưng nhiều năm qua, mô hình này tại tỉnh Thanh Hóa còn trở thành “điểm tựa” để nhiều người vươn lên thoát nghèo. Thống kê sơ bộ của Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa cho thấy, số vốn các câu lạc bộ huy động được trong những năm qua lên tới khoảng 66 tỷ đồng. Tính riêng từ năm 2017-2020, gần 21 nghìn thành viên nghèo, cận nghèo, khó khăn đã được vay vốn, hỗ trợ về kiến thức, kinh nghiệm tăng gia sản xuất, kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Hằng, một trong những cá nhân nhận được hỗ trợ từ mô hình này chia sẻ “Tôi được vay vốn và được các hội viên khích lệ hỗ trợ, tôi chăn nuôi thêm con gà, trồng thêm luống rau nên có thêm thu nhập”.

Đánh giá về sự phát triển của mô hình CLB LTHTGN tại tỉnh Thanh Hóa, ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng dành nhiều lời tốt đẹp về việc chăm lo đời sống hội viên thông qua hình thức hỗ trợ phát triển kinh tế: “Tỉnh Thanh Hóa đã thành công trong việc thúc đẩy chất lượng các hoạt động. 100% các câu lạc bộ đều quản lý tốt và sử dụng hiệu quả số quỹ, giúp nhiều hội viên cải thiện đời sống”.

Chưa dừng lại ở đó, suốt những năm qua, các Câu lạc bộ Liên thệ tự giúp nhau tại tỉnh Thanh Hóa còn thường xuyên thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như dọn vệ sinh môi trường, trồng cây, tham gia xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…Cứ như vậy, mô hình CLB LTHTGN tại tỉnh Thanh Hóa không ngừng lớn mạnh, trở thành “sân chơi lớn” của người cao tuổi, đồng thời góp phần làm thay đổi bộ mặt của địa phương./.

Nghe bài viết dưới đây: