Ở những quốc gia xem trọng các truyền thống gia đình, đặt nặng sự hi sinh của cha mẹ cho con cái và lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ như Việt Nam thì tư tưởng “già cậy con” vẫn rất phổ biến. Tuy nhiên, quan niệm xã hội đang dần thay đổi. Cha mẹ và con cái đang là sống cùng nhau nhưng đã dần độc lập hơn về tài chính. Người cao tuổi trong xã hội giờ đây không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu nên họ đang có sự thay đổi tư duy, tích lũy cho tuổi già. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, chuyên gia xã hội học chia sẻ : "Cá nhân tôi cũng sẽ phải tham gia vào xu thế của thế giới thôi, không thể nào đứng ngoài được, không cưỡng lại được quy luật đấy. Chúng ta không thể duy trì mãi mô hình truyền thống Tam đại đồng đường được vì nó không phù hợp trong một xã hội hiện đại. Tuy nhiên, cũng vẫn phải hài hòa giữa truyền thống với hiện đại. Chúng ta cùng nghe toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện với TS Quỳnh Hương về chủ đề này.