Người cao tuổi là đối tượng rất dễ mắc bệnh và diễn biến nặng nếu không may bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Chính vì vậy, kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra đến nay, người cao tuổi không chỉ thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch mà còn “chung tay” đẩy lùi dịch bệnh. Những người cao tuổi ở thành phố Hải Phòng là một điển hình. Bà Nguyễn Thị Liên, Chánh Văn phòng Ban đại diện Hội Người cao tuổi Hải Phòng cho biết, các hội viên đều nhận thức được sự nguy hiểm của đại đại dịch. Dịch Covid-19 không chừa một ai. Mọi đối tượng, lứa tuổi đều có nguy cơ nhiễm lây nhiễm.

Với người cao tuổi, do sức đề kháng cũng như hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm nên dịch bệnh này càng nguy hiểm hơn. Nếu không may bị lây nhiễm, người cao tuổi sẽ bị virus SARS-CoV-2 tấn công mạnh mẽ, gây nhiều biến chứng nghiêm trọng hơn so với người trẻ. Ý thức được điều này nên từ khi dịch bùng phát đến nay, người cao tuổi đều tuân thủ rất nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch của ngành y tế và chính quyền các cấp. “Người cao tuổi, nhất là các cụ từ 60 tuổi trở nên đều xác định ở nhà là yêu nước. Để nâng cao sức khỏe, các cụ vẫn giữ thói quen tập thể dục tại nhà, không ra nơi công cộng”, bà Liên nhấn mạnh.

Tại tỉnh Bắc Giang, để bảo vệ sức khỏe trước nguy cơ lây nhiễm, người cao tuổi cũng thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ông Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bắc Giang cho biết, tại những địa phương dịch bùng phát và diễn biến phức tạp, người cao tuổi còn được quán triệt không ra khỏi nhà. “Tại những điểm nóng, chúng tôi chỉ đạo xuống các cấp hội khuyến cáo các cụ không ra khỏi nhà. Tại đây, lực lượng phòng chống dịch chủ yếu do các đơn vị có chuyên môn thực hiện như gồm y tế, công an, quân đội…”, ông Trọng chia sẻ.

Biết rằng virus SARS-CoV-2 rất nguy hiểm, tuy nhiên không vì thế mà thời gian qua, người cao tuổi đứng ngoài cuộc chiến với đại dịch covid-19. Đây là khẳng định của ông Vũ Bá Rồng, Trưởng Ban Đại diện người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh và bà Nguyễn Thị Liên, Chánh Văn phòng Ban đại diện Hội Người cao tuổi Hải Phòng. Tại cơ sở, những hội viên có sức khỏe và điều kiện cho phép đều tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch. Bà Liên cho biết, tại Hải Phòng, hầu hết các “tổ covid cộng đồng” đều có người cao tuổi tham gia. “Người cao tuổi thực hiện những công việc như rà soát tình hình, nắm bắt sự di động, biến động của những người đến, người đi khỏi địa bàn, nhắc nhở họ khai báo y tế,…”, bà Liên chia sẻ

Tại tỉnh Hải Dương, người cao tuổi cũng góp công, góp sức đáng kể vào công tác phòng chống dịch. Trao đổi với phóng viên VOV2, ông Phạm Quang Sản, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT Hải Dương cho biết từng sống trong cảnh toàn tỉnh bị phong tỏa, người cao tuổi hiểu rõ những thiệt hại sẽ gặp phải nếu để dịch lây lan trở lại. Chính vì vậy thời gian vừa qua, người cao tuổi không đứng ngoài cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. “Chúng tôi khuyến cáo hội viên không có việc cần thiết thì không ra khỏi nhà. Đặc biệt, tại Hải Dương, thông qua các mô hình câu lạc bộ, người cao tuổi còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho người thân và cộng đồng trong việc phòng chống dịch”, ông Sản nhấn mạnh.

Mời nghe bài phản ánh hoạt động phòng chống dịch covid của người cao tuổi tại đây: