Khoản 2, Điều 4, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: "Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này".

Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ. Đại tá Nguyễn Quốc Hải, trưởng phòng Quân số - Chính sách, Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam cho biết, căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh theo các cấp độ dịch quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ và điều kiện cụ thể của địa phương, sẽ tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tập trung hoặc theo cụm địa bàn đân cư. Quá trình khám thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh. Việc test nhanh Covid-19 cũng được thực hiện để đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia và công dân đến khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ thuộc diện F1, F2, thậm chí có người là F0. Theo đại tá Nguyễn Quốc Hải, trường hợp công dân trong độ tuổi nhập ngũ nhưng thuộc diện F1, F2, sau khi hết thời gian cách ly quy định và qua các lần xét nghiệm, test nhanh Covid-19 nếu âm tính, việc khám sức khỏe được tiến hành bình thường theo kế hoạch khám sức khỏe của địa phương.

Mời quý vị và các bạn nghe Đại tá Nguyễn Quốc Hải, trưởng phòng Quân số - Chính sách, BTTM QĐND Việt Nam tư vấn về trường hợp F0 cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan tới việc tạm miễn, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ nghĩa vụ quân sự tại đây: