Luật sư Đặng Văn Cường cho biết về hình phạt với kẻ đâm xe vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bảo vệ hợp luyện A80

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, vào lúc 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) lái xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) đi với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. Thời điểm này, các lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường phục vụ buổi tổng hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Phát hiện trường hợp có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và người dân, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe xong Nguyễn Bá Hoài Nam không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy và lao thẳng vào người đại úy Lê Đình Công, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) khiến anh ngã trọng thương và phải cấp cứu khẩn cấp.

Hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng này gây bức xúc trong dư luận vì không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng cán bộ chiến sĩ mà còn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong thời điểm cả nước chuẩn bị cho sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng.

Luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích: Từ clip hiện trường có thể thấy hành vi của các đối tượng mang dấu hiệu phạm nhiều tội danh như gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, vi phạm quy định về giao thông đường bộ. Đặc biệt, nếu chứng minh được các đối tượng nhận thức rõ phía trước có lực lượng thi hành công vụ, vẫn cố tình lao xe với tốc độ cao, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, thì hoàn toàn có thể xử lý về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Với tội giết người, mức án có thể từ 12 năm tù đến tử hình, trong đó tình tiết phạm tội với người đang thi hành công vụ là tình tiết định khung tăng nặng. Ngoài ra, hành vi chống người thi hành công vụ có khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 7 năm tù, còn tội gây rối trật tự công cộng có thể bị xử lý đến 7 năm tù tùy mức độ.

Viện dẫn án lệ số 18/2018 và 47/2021 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, luật sư Đặng Văn Cường cho biết: Tội giết người là cấu thành hình thức, không đòi hỏi hậu quả chết người xảy ra. “Chỉ cần đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi có thể gây chết người mà vẫn thực hiện, thì đã có căn cứ xử lý về tội giết người”, luật sư Cường nhấn mạnh./.