Ông Mậu ở xã Tráng Việt huyện Mê Linh thành phố Hà Nội gọi điện đến Đài Tiếng Nói Việt Nam kiến nghị về việc cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình mình:

Gia đình ông mua một mảnh đất từ năm 1989, diện tích thực tế là hơn 800 m2. Năm 2003 thì huyện Mê Linh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông. Khi cầm được sổ đỏ thì ông Mậu không kiểm tra lại mà cất đi, đến năm 2017, để chia đất cho con, cần dùng đến sổ đỏ thì ông xem lại diện tích ghi trên sổ là 720m2, trong khi diện tích thực tế ông mua là hơn 800m2, bị hụt mất khoảng 90m2. Ông Mậu đã đến khiếu nại tại UBND xã Tráng Việt để xin cấp lại sổ đỏ đúng với diện tích thực tế gia đình ông đã mua năm 1989, nhưng cho đến nay đã vẫn chưa được giải quyết. Gia đình ông Mậu cũng có giấy xác nhận của địa phương là không tranh chấp, không lấn chiếm từ trước đến giờ, chỉ cần chờ đính chính sổ để chia đất cho các con.

Đài TNVN đề nghị phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội xem xét lại trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Mậu ở xã Tráng Việt và trả lời cho ông được rõ lý do vì sao khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình từ năm 2003 lại có sự chênh lệch so với diện tích thực tế như vậy.