Chăm sóc người có công và thân nhân của họ là công việc thường xuyên của Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là các dịp lễ, Tết, ngày 27/7. Việc thực hiện chế độ, chính sách với người có công vẫn liên tục được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, theo Nghị định 131/2021 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022 thì chế độ, chính sách với người có công và thân nhân của họ có nhiều điểm mới được bổ sung. Theo đó, thương binh đồng thời là bệnh binh sẽ được giải quyết hưởng đồng thời cả hai chế độ mà không kèm điều kiện về thời gian công tác, phục vụ trong quân đội; bổ sung quy định cụ thể về tiếp nhận, nuôi dưỡng tập trung thương, bệnh binh nặng; giải quyết chế độ mai táng phí đối với người hoạt động kháng chiến từ trần sau thời điểm có quy định về chế độ mai táng phí nhưng do vướng quy định về thủ tục, hồ sơ trước đây nên chưa được giải quyết. Công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin cũng được quy định đầy đủ về quy trình, hồ sơ, thủ tục bằng hai phương pháp thực chứng và giám định ADN.

Mời quý vị và các bạn nghe ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công tư vấn, giải đáp các vướng mắc cụ thể về chế độ, chính sách với người có công và thân nhân tại đây: