Theo số liệu của Bộ Y tế đưa ra năm ngoái, tỉ lệ người dân hút thuốc có xu hướng giảm. 90% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan ban ngành và 65% người dân các tỉnh, huyện, xã được tiếp cận thông tin về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Nhận thức và thái độ của người dân về tác hại của thuốc lá được nâng lên rõ rệt, hầu như không còn tình trạng mời, ép buộc, tặng và biếu quà bằng thuốc lá.

Mặc dù vậy, ở nước ta, hàng năm vẫn có tới 40 nghìn người chết do các bệnh có nguyên nhân từ thuốc lá trong khi tỷ lệ hút thuốc ở nam giới Việt Nam chỉ giảm khoảng 2%, một con số vô cùng khiêm tốn. Tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc, tức những người hút thuốc lá thụ động vẫn còn cao ở gia đình, nơi làm việc, trường đại học, cao đẳng. Chị Mai Lan Hương, quản lý Nhà hàng Louis Palace cho biết: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nên hệ thống nhà hàng của bên tôi luôn luôn cấm khách hàng hút thuốc lá tại hội trường và trong phòng kín. Tuy nhiên có rất nhiều khách khi được nhắc nhở cũng tỏ thái độ không hợp tác và phải nhắc nhở rất nhiều lần."

Chị Hoa ở Thanh Xuân mở quán bán cà phê, nước giải khát nhưng kiên quyết nói không với thuốc lá. Bởi không bán mà hàng ngày, chị còn như bị "hun" trong khói thuốc: "Đừng hỏi thuốc lá. Mùi kinh lắm, không ngửi được. Khói thuốc khét lẹt đầu đây này."

Trong 1 buổi trả lời báo chí, bà Trần Thị Trang - Phó vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Y tế cho rằng vấn đề xử phạt người hút thuốc là một trong những khó khăn trong việc phòng, chống tác hại thuốc lá. Mặc dù có nhiều Đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành, như thanh tra Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, lực lượng quản lý thị trường nhưng công tác này vẫn gặp nhiều thách thức.

Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ở nước ta cũng đã có quy định nghiêm cấm bán và cung cấp thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, nhiều hành vi khác cũng bị cấm tuyệt đối là: Cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức, cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi để mua bán thuốc lá… Tuy nhiên, việc thực thi vẫn còn nhiều khó khăn: "Thuốc lá chỉ nghe người ta cấm trên TV, đài báo chứ ngoài đời chúng tôi vẫn bán bình thường, chẳng ai hỏi han cũng chẳng ai bảo làm sao cả."

Việc mua bán thuốc lá ở nước ta vô cùng dễ dàng vì được bày bán công khai trong siêu thị, ở cửa hàng tiện lợi hay các quán cà phê, quán nước vỉa hè. Hệ thống “đại lý” thuốc lá này luồn lách khắp ngõ xóm, phục vụ mọi đối tượng, mọi lứa tuổi ở mọi thời điểm mà không chịu bất cứ sự giám sát chính thống nào. Và khi mà tình trạng này còn tiếp diễn, việc phòng, chống tại hại thuốc lá sẽ còn gặp nhiều khó khăn./.