Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Ngày Chiến thắng, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 30/4; ngày Quốc tế lao động được nghỉ 1 ngày vào 1/5; ngày Giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày vào 10/3 Âm lịch. Công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc của tuần kế tiếp khi những ngày lễ này rơi vào ngày cuối tuần hoặc liền kề nhau.

Năm nay, ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào thứ Bảy, 29/4 Dương lịch, nối liền với dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 (rơi vào Chủ nhật vào thứ Hai), dịp này, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 5 ngày, từ thứ Bảy, ngày 29/4/2023 đến hết thứ Tư, ngày 3/5/2023. Trường hợp những doanh nghiệp có chế độ cho người lao động nghỉ một ngày trong tuần, kỳ nghỉ kéo dài liên tiếp 4 ngày.

Ở một số cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị…. do đặc thù công việc, người lao động vẫn phải đảm bảo chế độ làm việc vào những ngày nghỉ lễ, Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ, ngày lễ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc lương tính theo kết quả công việc, sau đó nhân với % tính thêm. Cụ thể như sau:

· Làm thêm vào ngày thường, lương tối thiểu bằng 150% mức lương cơ bản

· Làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, lương tối thiểu bằng 200% mức lương cơ bản

· Làm thêm vào ngày lễ, ngày tết, lương tối thiểu bằng 300% mức lương cơ bản. Ngoài ra, người lao động sẽ có thêm lương ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ có hưởng lương vào những ngày này.

· Làm thêm vào ban đêm, người lao động được trả lương cộng thêm tối thiểu 30% so với mức lương của ngày làm việc bình thường và được trả thêm 20% theo đơn giá tiền lương của ngày làm việc bình thường vào ngày nghỉ lễ.

Với quy định trên, nếu người lao động làm việc vào 3 ngày lễ chính thức Giỗ Tổ Hùng Vương (29/4/2023) – Ngày Chiến thắng (30/4/2023) – Quốc tế Lao động (1/5/2023) sẽ được hưởng lương gấp 300% so với ngày làm việc thông thường. Nếu làm việc vào 2 ngày nghỉ bù (2/5/2023 và 3/5/2023) thì người lao động được nhận lương gấp 200% so với lương thực nhận tính theo ngày làm việc thông thường.

Ngoài ra, nếu làm việc vào ban đêm của chuỗi ngày nghỉ lễ sắp tới, tại Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau: Người lao động làm việc vào ban đêm của ngày nghỉ lễ thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. Nếu làm việc vào ban đêm của những ngày nghỉ bù thì được nhận 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương cho công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường không làm thêm giờ vào ban ngày hoặc đơn giá tiền lương hoặc tiền lương cho công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ nếu có làm thêm giờ vào ban ngày./.