Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người không thể đi khám chữa bệnh thường xuyên hoặc không thể đến cơ sở y tế - nơi bệnh nhân khám và điều trị định kỳ, cơ quan BHXH VN đã điều chỉnh chính sách BHYT linh hoạt để người dân khi có nhu cầu được khám chữa bệnh được tạo điều kiện thuận lợi, không phân biệt nơi đăng ký ban đầu.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh: “Tất cả các trường hợp này được xác định là khám, chữa bệnh đúng tuyến. Thêm nữa, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới nhóm đối tượng đang mắc những bệnh nền, bệnh mãn tính cần phải điều trị dài ngày nhưng lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế. Ví dụ, những người bệnh ung thư, bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, thận nhân tạo, các bệnh liên quan tới tim mạch…, đã từng được khám và đang được theo dõi điều trị ở bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh nhưng do điều kiện dịch Covid 19 cho nên không có điều kiện khám, chữa bệnh tiếp sẽ được lập danh sách đưa lên bản đồ hệ thống BHXH VN, sau đó chuyển về cơ sở bảo hiểm y tế ở cơ sở, họ tiếp nhận và tạo điều kiện cho bệnh nhân đi khám ở bệnh viện gần nhất hoặc sẽ có cán bộ phát thuốc đến tận nhà”.

Với việc bao quát các nhóm đối tượng, gia tăng nỗ lực vì người bệnh, cơ quan Bảo hiểm Xã hội cùng với các nguồn lực khác đã một lần nữa chứng minh không ai bị lãng quên, không bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh lần này.

Ông Nguyễn Văn Đương, 70 tuổi ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định bị bệnh tim đã 5 năm. Định kỳ hàng tháng, ông lên Bệnh viện Bạch Mai để khám và lấy thuốc. Nhưng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, ông không thường xuyên đi khám định kỳ, song với tấm thẻ BHYT trong tay ông Đương yên tâm khi vẫn có thể lấy thuốc theo chế độ ở phòng khám của thành phố. “Hai vợ chồng già trông cậy vào lương hưu, BHYT hỗ trợ mỗi tháng gần 1 triệu tiền thuốc, yên tâm điều trị kể cả khi có dịch” – Ông Đương chia sẻ.

Như vậy, mỗi tỉnh, thành sẽ có hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người bệnh được thụ hưởng chính sách này. Nhờ đó, nhiều người đã vượt qua được giai đoạn khó khăn trong điều trị bệnh. Một bệnh nhân ở phố Hoàng Quốc Việt, Hà Nội cho biết, ông bị đái tháo đường, vợ bị huyết áp cao, mỗi tháng cả hai vợ chồng đều phải đi khám uống thuốc định kỳ. Con cái đều hoàn cảnh khó khăn không hỗ trợ được gì nhiều, cả hai vợ chồng đều trông cậy vào lương hưu trong ngành quân đội, thử hỏi nếu không có BHYT thì hai vợ chồng biết xoay sở đâu ra số tiền thuốc mỗi tháng.

BHYT từ lâu đã là tấm bùa hộ mệnh của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe. Và trong đợt dịch Covid-19 lần này, một lần nữa khẳng định tính nhân văn cũng như là lời thúc giục cho những ai còn chưa tin, chưa tham gia BHYT./.