Chị Lê Thị Trang ở huyện Thanh Trì, Hà Nội thấy được những lợi ích mà bảo hiểm y tế hộ gia đình mang lại cho những người lao động tự do. Trước đây làm công nhân, sau khi nghỉ việc ở nhà, chị chuyển sang bán hàng ăn để mưu sinh hàng ngày. “Năm nào tôi cũng mua bảo hiểm, mình vẫn còn sức khỏe nên ít khi phải vào viện khám nhưng mà dù sao mình vẫn cứ mua bảo hiểm để phòng bệnh.”, chị Trang chia sẻ.

Còn chị Phạm Thị Thảo quê ở Xuân Trường, Nam Định mưu sinh với công việc thu mua đồng nát đã 10 năm nay. Là lao động chính trong gia đình, chồng thường xuyên đau ốm bệnh tật nên chị phải nỗ lực rất nhiều để chăm lo cho các con học hành. Cuộc sống nhiều biến cố, nếu như một ngày nào đó sức khỏe yếu đi, không còn đủ khả năng lao động để nuôi sống bản thân và gia đình thì biết bấu víu vào đâu. Hiểu được điều này nên chị Thảo đã lựa chọn hình thức tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Mua bảo hiểm y tế tự nguyện đã mấy năm nay nên mỗi tháng, chị Nguyễn Thúy Nga ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đều dành thời gian đi khám sức khỏe. Chị bị u tuyến giáp, trước không có bảo hiểm y tế khi đi khám ở Bệnh viện nội tiết chị phải mất 2 triệu đồng, giờ chỉ hết 200.000 đồng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi. Chị Nga chia sẻ: "Có bảo hiểm đỡ cho mình được bao nhiêu tiền".

Không chỉ được chăm sóc sức khỏe lúc ốm đau, bệnh tật, khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, người lao động còn được tạo điều kiện đóng bảo hiểm y tế tự nguyện một cách nhanh chóng và tiện lợi. Phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho tối đa không quá 5 năm. Đây là yếu tố quan trọng để người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng nhiều hơn. Anh Trần Văn Đỉnh ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cho biết, ở nơi anh sinh sống, 1 tuần người ta tuyên truyền trên loa đài phát thanh của xã vài ba lần nói về những tác dụng của bảo hiểm y tế, lợi ích của bảo hiểm y tế nên người dân đều tích cực tham gia.

Có thể nói, bảo hiểm y tế tự nguyện là chính sách nhân văn của Nhà nước, tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt với nhóm yếu thế trong xã hội như người nghèo, người cận nghèo, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách tốt nhất.