Bảo tồn khả năng sinh sản là phương pháp cất giữ các tế bào khỏe mạnh của bạn cho đến khi bạn quyết định thụ thai. Trong trường hợp này chính là đông lạnh trứng và tinh trùng.

Theo BS Trần Minh Thắng, khoa Sản phụ hiếm muộn, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt –Bỉ: "Bảo tồn sinh sản có hai nhóm: nhóm do nguyên nhân bệnh lý và nhóm bảo tồn sinh sản do các yếu tố về mặt xã hội".

Trong nhóm bảo tồn sinh sản do yếu tố về mặt xã hội, phụ nữ cũng giống như nam giới, có thể lên kế hoạch bảo tồn khả năng sinh sản vì lý do trong độ tuổi sinh sản họ chưa gặp được đối tác phù hợp, bận phát triển sự nghiệp... Lúc này họ chọn biện pháp trữ đông trứng. Cũng có trường hợp phụ nữ có 1,2 con nhưng vẫn muốn bảo quản trứng hoặc phôi để sau này khi con lớn, họ có thể có nhu cầu đẻ thêm.

BS Trần Minh Thắng cho rằng: "Việc trữ đông tinh trùng và phôi sẽ cho tỉ lệ thành công cao hơn việc trữ đông trứng. Đến thời điểm hiện tại, các báo cáo của Việt Nam và quốc tế cũng đã chứng minh điều này. Quá trình rã đông trứng sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc của trứng, khả năng thụ tinh với trứng đông lạnh vì thế cũng khó hơn".

Về thời gian lưu trữ của tinh trùng và phôi, BS Trần Minh Thắng cho biết: "Trên thế giới đã có những trường hợp lưu trữ tinh trùng và phôi đến tận 40-50 năm. Còn tại Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ cũng từng lưu trữ từ 5-10 năm cho các trường hợp có nhu cầu".

Tỷ lệ có thai đối với các trường hợp từng lưu trữ tinh trùng hay phôi vào khoảng 50-60%, thậm chí tại Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ, có những chu kỳ chuyển phôi trữ, tỉ lệ thành công lên đến 80%.