Ông cho biết, việc người cách ly không tuân thủ các quy định về phòng lây nhiễm Covid-19 và làm lây nhiễm ra cộng đồng là điều đã được dự báo trước. Bởi thực tế thời gian qua đã xảy ra hiện tượng quản lý lỏng lẻo tại một số khu cách ly, nhất là ở các khách sạn, khu lưu trú dân sự. Vụ việc của bệnh nhân 1347 là trường hợp đáng tiếc và đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, nghị định 117/2020/NĐ-CP đã quy định rõ mức xử phạt cho hành vi này, thậm chí người vi phạm có thể bị truy tố nếu dẫn đến dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Nhận định về khả năng bệnh nhân 1347 có thể nhiễm cho người khác và lây lan ra cộng đồng, PGS.TS Nguyễn Huy Nga cho rằng điều đó tùy thuộc vào ý thức của mọi người dân. “Ca bệnh này khác với những trường hợp lây lan trong cộng đồng khác là chúng ta biết được F0 và ngành y tế cũng đã truy vết được F1, F2. Nếu nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác và chúng ta có các biện pháp quyết liệt thì có thể khoang vùng và khống chế được.”

TS Nguyễn Huy Nga nhận định, hiện nay, nước ta đang kiểm soát dịch Covid-19 rất tốt. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh tại nhiều quốc gia vẫn rất phức tạp, mỗi ngày thế giới ghi nhận khoảng 600 nghìn ca mắc mới Covid-19 (con số này đã tăng gấp 3 so với giai đoạn đầu của dịch bệnh). Trong nước, số người nhập cảnh ngày càng nhiều, nếu tiếp tục duy trì tình trạng quản lý lỏng lẻo như trường hợp bệnh nhân 1342 và 1347 vừa rồi thì dịch bệnh sẽ tái bùng phát trong cộng đồng, rất khó khăn trong việc kiểm soát.

Vì vậy, điều cần làm lúc này là siết chặt kỷ luật tại các khu cách ly, đặc biệt là những khu lưu trú dân sự. Các chủ khách sạn và đơn vị quản lý nhân sự phải chịu trách nhiệm chính về việc này và phải phối hợp với chính quyền địa phương, y tế cơ sở trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ những trường hợp đang được cách ly y tế. “Đặc biệt là ý thức tự giác của người đang cách ly. Không ai có thể giám sát được 24/24h trừ trường hợp trong doanh trại quân đội nên ý thức của con người hết sức quan trọng. Những người đó phải được giáo dục và răn đe trước khi cách ly”. PGS.TS Nguyễn Huy Nga nhấn mạnh.

Tuần trước, tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, GS.TS Nguyễn Thanh Long – Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã bày tỏ mối lo ngại trước tình trạng lơ là, chểnh mảng trong giám sát cách ly ở nơi lưu trú dân sự và đề nghị chính quyền địa phương các cấp tuân thủ chặt chẽ việc giám sát, theo dõi việc cách ly tại nhà. Bộ trưởng Bộ Y tế nhắc lại quy định: sau 14 ngày cách ly tập trung, dù có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars- CoV-2 thì vẫn cần tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa để đảm bảo an toàn, không làm lây nhiễm dịch bệnh cho những người xung quanh và cộng đồng.