Gần hai năm qua, người bệnh có thẻ BHYT đã được tự lựa chọn điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh trên toàn quốc mà không phải vất vả xin giấy chuyển tuyến từ nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu. Chính sách này đã tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu khám, điều trị tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, hoặc bệnh nhân đi công tác, làm việc tại địa phương khác.

Tuy nhiên, điều đó cũng khiến lượng bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến huyện sụt giảm. Theo bác sĩ Vũ Văn Giang- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, trước đây, khi chưa thực hiện thông tuyến tỉnh trong khám chữa bệnh BHYT, một ngày bệnh viện đón tiếp khoảng 300 bệnh nhân, hiện nay trung bình mỗi ngày chỉ còn khoảng 200 người.

Làm thế nào để tạo uy tín đối với người bệnh? Đây là một thách thức đặt ra đối với các bệnh viện tuyến huyện sau khi thực hiện chính sách thông tuyến tỉnh trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật y học tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của người bệnh – biện pháp hiệu quả này đang được Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nỗ lực triển khai.

Theo bác sĩ Chu Quốc Khánh, Khoa Ngoại Tổng hợp, BVĐK huyện Vị Xuyên, gần đây, bệnh viện đã triển khai, áp dụng nhiều kỹ thuật y học tiên tiến để chữa trị cho bệnh nhân kịp thời và hiệu quả hơn. Điển hình như kỹ thuật nội soi chẩn đoán các bệnh lý đường tiêu hóa, phẫu thuật nội soi cắt túi mật, cắt ruột thừa viêm, khâu lỗ thủng dạ dày. Trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình như: các kỹ thuật vá da, chuyển vạt, phẫu thuật kết hợp xương.. . “Nếu như cách đây 5 năm, những bệnh nhân cần thực hiện các kỹ thuật này đều phải chuyển lên tuyến trên thì hiện nay chúng tôi đã thực hiện khá thuần thục và tạo được sự tin tưởng của người dân. Đồng bào các dân tộc ở huyện miền núi Vị Xuyên còn rất khó khăn nên việc triển khai các kỹ thuật y học tiến tiến này rất có lợi cho bệnh nhân. Bà con không phải đi xa, giảm chi phí đi lại sinh hoạt” – BS Chu Quốc Khánh cho biết.

Trong lĩnh vực nhi khoa, nếu như trước đây, BS Nguyễn Thị Quyết và các đồng nghiệp không đủ tự tin để giữ lại điều trị những trường hợp bệnh nhi bị viêm phổi nặng hay trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng. Nhưng giờ đây, số lượng bệnh nhân nặng phải chuyển lên tuyến trên đã giảm đi rất nhiều. “Ngày trước, những ca bệnh như viêm mạch dị ứng, viêm cầu thận cấp, viêm phổi nặng trên nền tim bẩm sinh chúng tôi phải chuyển tuyến. Nhưng qua mấy năm vừa qua thì chúng tôi đã điều trị thành công một số trường hợp mắc các bệnh lý này. Về sơ sinh, chúng tôi nuôi được những trẻ sinh non 31 tuần và cân nặng 1,6kg. Đặc biệt, có những ca viêm ruột sơ sinh chúng tôi cũng điều trị và nuôi dưỡng thành công mà không phải chuyển lên tuyến trên” – BS Nguyễn Thị Quyết chia sẻ

Cùng với sự nỗ lực tự vươn lên làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến, khi gặp những ca bệnh nặng, với sự hỗ trợ của hệ thống khám chữa bệnh từ xa, các các sĩ của Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên có thể kết nối trực tiếp với các chuyên gia y tế ở tuyến trên để hội chẩn và đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Với các huyện ở miền núi hoặc những vùng khó khăn như huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang thì bệnh viện tuyến huyện vẫn là địa chỉ khám chữa bệnh thuận tiện nhất cho người dân. Thấu hiểu điều đó, các thầy thuốc trẻ như bác sĩ Khánh, bác sĩ Quyết đã và đang nỗ lực trau dồi trình độ chuyên môn, tay nghề để đáp lại sự tin tưởng của người bệnh.

Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thu nhập chưa đảm bảo cho cuộc sống nhưng các y bác sĩ vẫn cố gắng khắc phục, nâng cao trình độ tay nghề để bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi và dịch vụ tốt hơn, đảm bảo công bằng trong bằng trong chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, hiện nay, nguồn nhân lực cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhiều bệnh viện tuyến huyện vẫn còn khá hạn chế. Được đầu tư, nâng cấp cũng như có đầy đủ phương tiện, máy móc để tiếp tục làm chủ các kỹ thuật điều trị, đáp ứng mô hình bệnh tật và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại địa phương là mong mỏi của nhiều bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Mời các bạn nghe tại đây: