Công văn số 5028/BYT-KHTC do Bộ Y tế ban hành hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo đó, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám, chữa bệnh được chi trả dựa trên 2 nguồn kinh phí: Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) và ngân sách nhà nước. Bác sĩ Phan Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế cho biết: có 5 nhóm đối tượng được quy định chi trả.

Đó là những người có thẻ BHYT khi được chỉ định điều trị nội trú hoặc những người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú mà được chỉ định xét nghiệm thì được Quỹ BHYT thanh toán.

Còn các trường hợp khác khi có chỉ định xét nghiệm của bệnh viện thì được ngân sách Nhà nước chi trả. Ví dụ như người nhà đi cùng chăm sóc bệnh nhân.

Bác sỹ Phan Văn Toàn nhấn mạnh: “Nếu là các chỉ định xét nghiệm đúng quy định theo Công văn của Bộ Y tế thì tất cả đều được Ngân sách Nhà nước và quỹ BHYT chi trả”.

Hiện nay theo quy định của Bộ Y tế, người đến bệnh viện, cơ sở y tế có thể được thực hiện xét nghiệm theo 2 phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc PCR. Tần suất xét nghiệm lại theo chu kỳ 3 - 7 -14 ngày.

Anh Mai Anh Tuấn, bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai, rất vui mừng khi biết chính sách này. Mỗi tuần anh phải vào bệnh viện chạy thận 3 ngày và cứ 7 ngày phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19.

Nếu bản thân phải tự chi trả phần tiền này thực sự là điều không tưởng với anh và với cả các bệnh nhân khác. Anh Tuấn chia sẻ: “Rất may là được BHYT chi trả, chứ 780 nghìn/lần thì chúng tôi đã không làm gì có thu nhập do Covid-19 rồi thì không biết xoay xở thế nào”.

BHYT thanh toán các xét nghiệm Covid-19, chính sách này giúp giảm bớt gánh nặng đang oằn lên vai những người bệnh nghèo như anh Tuấn và hàng nghìn bệnh nhân khác.