Đó là khẳng định của bác sĩ Nguyễn Trung Cấp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2 . Bác sĩ Cấp cho biết, ông thường xuyên trao đổi với các đồng nghiệp nước ngoài khi có thông tin về sự xuất hiện chủng mới của SARS-CoV-2 tại nước Anh. Sự biến đổi di truyền của virus này dẫn đến tình trạng nó dễ lây truyền hơn và hệ số lây truyền cao hơn so với các chủng đã từng xuất hiện trước đây. “Biến đổi di truyền của SARS-CoV-2 làm gia tăng độ bám dính của virus vào màng tế bào và tăng khả năng xâm nhập vào tế bào vì vậy khả năng lây truyền mạnh hơn rất nhiều lần so với chủng ban đầu”. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp giải thích.
Sự xuất hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2 đã được dự đoán trước và theo quan sát của các nhà khoa học thì tốc độ lây lan của nó nhanh hơn. Song cho đến nay chưa có dấu hiệu biến thể mới này gia tăng về độc lực và làm tăng tỷ lệ tử vong so với chủng virus cũ. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp nhận định, biến thể mới của SARS-CoV-2 có nguy cơ làm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ và nghiêm trọng hơn tại nhiều quốc gia, số người nhiễm sẽ tăng cao hơn nhất là trong điều kiện mùa đông như hiện nay.
Ngày 2/1 vừa qua, nước ta đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus. Tuy nhiên, bệnh nhân này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nên không có khả năng lây truyền mầm bệnh ra cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cho rằng, nếu nước ta tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh và đảm bảo tốt công tác cách ly, thì cho dù chủng SARS-CoV-2 mới hay chủng cũ cũng không đáng lo ngại. “Tết Nguyên đán sắp đến, số người nhập cảnh chính ngạch và nhập cảnh trái phép đều gia tăng. Vì vậy, cần tăng cường công tác giám sát, cách ly người nhập cảnh, chống nhập cảnh lậu và trốn tránh cách ly… Nếu như làm tốt những điều này thì hoàn toàn có thể hi vọng mầm bệnh sẽ không có cơ hội xâm nhập vào Việt Nam.”
Cũng theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, việc xuất hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 không làm ảnh hưởng nhiều đến quá trình nghiên cứu và sản xuất vắc-xin. “Chúng ta đều biết, virus luôn biến đổi về mặt di truyền. Các nhà nghiên cứu, sản xuất vắc xin luôn cải tiến để đáp ứng sự biến đổi đó. Biến thể mới của virus corona có thể gây khó khăn cho vắc-xin thế hệ 1 thì người ta sẽ cải tiến vắc-xin thế hệ 2 để chống lại nó. Do đó chúng ta có thể yên tâm”.
Tuy nhiên, bác sĩ Trung Cấp cũng khuyến cáo, để phòng bệnh do SARS-CoV-2, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế". Vì khả năng lây lan của chủng mới rất mạnh nên mọi người cần tuân thủ 5K nghiêm túc hơn, triệt để hơn.
Cho đến nay có khoảng 35 quốc gia có ghi nhận bệnh nhân nhiễm chủng biến thể này với số lượng khác nhau, phần lớn là bệnh nhân xâm nhập từ Anh và Nam Phi, 2 quốc gia đầu tiên ghi nhận chủng biến thể này. Để tiếp tục khống chế và kiểm soát dịch, chiều nay (4/1) Bộ Y tế đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị dừng tổ chức và hạn chế cấp phép các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể virus corona.