Sau khi khỏi Covid-19, bé Trần Ngọc Quỳnh Chi, 3 tháng tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn tiếp tục ho húng hắng kéo dài. Cho rằng đây là biểu hiệu của hậu Covid-19 nên chị Trần Thị Trang – mẹ của bé cũng không mấy để ý. Chị Trang cho biết, thường bé Chi chỉ ho húng hắng vài ba lần trong ngày, ngoài ra cháu vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường nên chị chỉ mua thuốc siro ho về cho con uống.

Sau 2 tuần ho khò khè, bé Chi xuất hiện thêm dấu hiệu sốt, phát ban, hơi thở nặng nề hơn bình thường, gia đình mới đưa cháu đi khám tại Trung tâm Nhi Khoa, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán bé Chi bị viêm phổi nặng phải sử dụng máy thở để cấp cứu.

“Đến đây khám thì bác sỹ bảo bị nặng rồi phải nhập viện luôn. Bác sỹ phải cho dùng máy thở với khí dung vì hôm đầu chỉ số SPO2 của bé còn có 90 thôi. Cũng chủ quan, cứ nghĩ hậu Covid-19 nó vậy chứ không nghĩ bệnh tiến triển nhanh thế”- chị Trang chia sẻ.

Theo BS Đỗ Hoàng Hải – Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, trường hợp của bé Quỳnh Chi khi nhập viện chụp X quang phổi đã có tổn thương rõ. Đây có thể là một đợt viêm phổi cấp, tuy nhiên cha mẹ lại nhầm lẫn với các biểu hiện hậu Covid-19 nên không đưa con đi khám sớm. "Với những trường hợp đến muộn như vậy dễ dẫn đến tình trạng tổn thương phổi nặng, việc điều trị sẽ kéo dài và thường sẽ phải dùng các biện pháp chuyên sâu như thở máy…”

Ths-BS Lê Thị Lan Anh – PGĐ Trung tâm Nhi khoa- Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đa số trẻ bị ho khan sau mắc Covid -19 và vài tuần sẽ hết. Đây là phản ứng bảo vệ của cơ thể nhằm tống xuất tác nhân gây bệnh hay mầm bệnh ra ngoài. Để làm giảm cơn ho của trẻ, cha mẹ có thể cho trẻ uống nước ấm từng ngụm nhỏ, uống thuốc ho thảo dược như nước mật ong ngâm chanh đào, hẹ; tránh để khô họng, cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Nếu trẻ lớn, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ tập thở bằng bụng, hít vào và thở ra bằng mũi cho đến khi hết ho hay nuốt và ngậm miệng... Cha mẹ cần tránh để trẻ tiếp xúc với môi trường nhiều khói bụi, thuốc lá, chất tẩy rửa hoặc chất tạo mùi mạnh có thể kích ứng dẫn đến ho.

BS Lan Anh cũng lưu ý, khi lựa chọn thuốc ho cho trẻ, cha mẹ nên xem kỹ thành phần, chỉ nên chọn những loại được chiết xuất từ nguồn gốc thảo dược sẽ an toàn cho trẻ. Bởi những thuốc ho dạng siro nhưng không phải thảo dược có thể chứa các thành phần ức chế cơn ho, không có lợi cho trẻ. "Khi các cơn ho bị ức chế, có nghĩa là những chất tiết cũng như virus, vi khuẩn có thể bị giữ lại, khiến cho tình trạng tổn thương ở đường hô hấp của trẻ diễn tiến xấu đi"- BS Lan Anh khuyến cáo.

Trường hợp trẻ ho nhiều gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ, trẻ có biểu hiện sốt, mệt mỏi hay bất cứ dấu hiệu bất thường nào khác thì cha mẹ cần đưa trẻ đi khám sớm. Bởi sau khi mắc Covid-19, hệ hô hấp của trẻ bị suy giảm dễ mắc các bệnh lý khác như viêm phế quản, viêm phổi. Trẻ cần được thăm khám và điều trị đúng nguyên nhân gây bệnh.

Bên cạnh đó, BS Lan Anh cũng khuyến cáo, tất cả những trẻ sau khi khỏi Covid-19 cần được đi khám hậu Covid-19 tại các cơ sở nhi khoa để phát hiện sớm những tổn thương phổi không triệu chứng.