Từ độ tuổi 25 làn da của chúng ta bắt đầu xuất hiện sự lão hoá. Đặc biệt khi bước qua tuổi 40, tình trạng lão hóa da diễn ra nhanh khiến gương mặt xuất hiện các nếp nhăn ở trán, đuôi mắt và khóe miệng. Theo TS.BS Vũ Thái Hà – Phụ trách phòng khám da liễu Thái Hà ở địa chỉ số 8, ngõ 26, phố Hoàng Cầu Hà Nội, hiện nay với sự phát triển của công nghệ làm đẹp, có rất nhiều phương pháp giúp xóa các vết nhăn, trẻ hóa làn da, mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho gương mặt. Trong đó phương pháp căng da mặt bằng chỉ được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn.

Căng da bằng chỉ là phương pháp sử dụng chỉ sinh học gây phản ứng viêm tại chỗ và gia tăng tuần hoàn, kích thích tế bào xơ non tăng sinh collagen và sợi chun, đồng thời hoạt hóa làm lành vết thương, tăng quá trình trao đổi chất và giúp tăng hệ bạch huyết giúp làn da hết nhăn, trở nên căng mịn từ sâu bên trong. Hiệu quả của phương pháp căng da mặt bằng chỉ thường kéo dài được khoảng 5 năm, tùy thuộc vào cơ địa và sự chăm sóc da của mỗi cá nhân.

Ưu điểm của phương pháp căng da mặt bằng chỉ là quá trình hồi phục sau điều trị nhanh, bạn có thể quay lại với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày mà không mất thời gian nghỉ dưỡng. Sau khi thực hiện không để lại sẹo, không gây đau đớn hay bất cứ tổn thương nào trên bề mặt của da đồng thời mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho khuôn mặt: Sau căng da mặt bằng chỉ gương mặt bạn sẽ trở nên căng mịn, nếp nhăn được xóa mờ, và hiệu quả kéo dài nhiều năm.

Tuy nhiên, đây là một quá trình xâm lấn, nên trước khi thực hiện cần có sự đánh giá của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và da liễu thẩm mỹ xem có phù hợp với chỉ định không. Nếu thấy phù hợp, các bác sĩ sẽ lên kế hoạch điều trị, rồi tiến hành thực hiện kỹ thuật này.

Căng chỉ căng da mặt chỉ phù hợp với người bị lão hóa da nhẹ đến trung bình và ở độ tuổi khoảng từ 30 đến 50 tuổi. Phương pháp này có thể không đem lại hiệu quả trong những trường hợp dị ứng chỉ collagen, lão hóa nặng, da bị chảy xệ và có nhiều nếp nhăn. Những trường hợp chống chỉ định là người người mắc các bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao hoặc đang mắc các bệnh lý nhiễm trùng, bệnh lý các tính, phụ nữ mang thai.

TS.BS Vũ Thái Hà cũng nhấn mạnh, căng da mặt bằng chỉ được xem là giải pháp trẻ hóa da hiệu quả và khá an toàn. Tuy nhiên, nếu khách hàng thực hiện tại những cơ sở không được cấp phép thực hiện thủ thuật thẩm mỹ hoặc người thực hiện kỹ thuật không phải là bác sĩ, quá trình thực hiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật cũng như vấn đề vô trùng thì khách hàng rất dễ gặp các tai biến nguy hiểm như liệt vùng cơ mặt, tụ máu, bầm máu dưới da, sẹo lồi, nặng hơn thì có thể bị chảy máu, liệt mặt, áp xe (bọc mủ hình thành trong các mô của cơ thể), hoại tử vùng da mặt. Do đó, trước khi làm đẹp thì việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín có bác sĩ chuyên khoa nhiều kinh nghiệm và trình độ tay nghề cao là vấn đề rất quan trọng.