Ngày 9/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và khẩn trương cấp cứu một ngư dân bị tai biến giảm áp trong quá trình lặn khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa cán bộ, chiến sĩ trên đảo và lực lượng quân y, bệnh nhân đã được tiếp nhận, xử trí kịp thời theo phác đồ chuyên sâu.

Ngư dân gặp nạn là ông Nguyễn Văn Thọ, 54 tuổi, quê ở Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa), thợ lặn trên tàu cá QNg-96199-TS do ông Lê Đủ, 55 tuổi, quê ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu. Theo thông tin từ các ngư dân trên tàu, trước đó ông Thọ hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý.

Ngày 8/3/2026, tàu cá QNg-96199-TS đang khai thác hải sản tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 5 hải lý về hướng Bắc. Trong quá trình đánh bắt, ông Thọ thực hiện 5 lần lặn sâu để khai thác hải sản, mỗi lần lặn ở độ sâu khoảng 30m, kéo dài từ 30 đến 45 phút. Thời gian nghỉ giữa các lần ngoi lên mặt nước cũng khoảng 30-45 phút. Hoạt động lặn diễn ra liên tục từ khoảng 6 giờ sáng đến 16 giờ cùng ngày.

Sau lần lặn cuối cùng, ông Thọ bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, tức ngực dữ dội, khó thở, yếu hai chi dưới, bụng chướng căng và bí tiểu. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, các ngư dân trên tàu đã tiến hành tái tăng áp tại chỗ cho ông Thọ ở độ sâu khoảng 20m trong thời gian 5 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, các triệu chứng của bệnh nhân không thuyên giảm.

Trước tình hình đó, thuyền trưởng đã quyết định đưa bệnh nhân vào đảo Song Tử Tây để được cấp cứu. Đến 13 giờ 20 phút ngày 9/3, tàu cá đưa ông Thọ vào khu vực âu tàu của đảo trong điều kiện thời tiết trên biển có sóng gió.

Ngay lập tức, bệnh nhân được các y, bác sĩ triển khai các biện pháp cấp cứu ban đầu như đặt đường truyền tĩnh mạch, bù dịch, cho thở oxy, sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu và các thuốc hỗ trợ cần thiết. Đồng thời, bệnh nhân được đặt sonde tiểu để giải áp bàng quang, với lượng nước tiểu ban đầu ghi nhận khoảng 1,6 lít, màu vàng trong.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh, Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã nhanh chóng xin ý kiến hội chẩn từ các chuyên gia của Viện Y học Hải quân, thống nhất phương án điều trị tối ưu là tái tăng áp theo phác đồ 6, kết hợp truyền dịch, chống sốc, thở oxy liên tục và theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn.

Ngoài ra, bệnh nhân cũng được áp dụng nhiều biện pháp điều trị hỗ trợ như đặt sonde dạ dày, sử dụng thuốc corticoid, thuốc tăng dẫn truyền thần kinh, thuốc giảm đau và các loại thuốc bổ trợ nhằm cải thiện chức năng thần kinh và tuần hoàn. Tình trạng toàn thân của bệnh nhân được theo dõi sát sao từng giờ.

Theo các bác sĩ quân y trên đảo, tai biến giảm áp là một trong những nguy cơ lớn đối với ngư dân làm nghề lặn khai thác hải sản. Khi lặn sâu và ngoi lên quá nhanh hoặc lặn nhiều lần liên tiếp trong thời gian ngắn, khí nitơ hòa tan trong máu có thể tạo thành các bọt khí gây tắc mạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, tim mạch và nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

Trong trường hợp của ngư dân Nguyễn Văn Thọ, việc lặn nhiều lần ở độ sâu khoảng 30m trong suốt nhiều giờ đã làm tăng nguy cơ xảy ra tai biến giảm áp. Nếu không được cấp cứu kịp thời và điều trị đúng phác đồ, bệnh nhân có thể bị nguy cơ liệt vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Hiện tại, bệnh nhân Nguyễn Văn Thọ đang tiếp tục được theo dõi sát sao và điều trị tích cực tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây, để kịp thời xử trí nếu có diễn biến bất thường.

Sự hỗ trợ nhanh chóng của cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ quân y đã giúp bệnh nhân được điều trị kịp thời. Đây cũng là minh chứng cho vai trò của các bệnh xá trên quần đảo Trường Sa nói riêng và trên các đảo tiền tiêu nói chung.