Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM là đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật tầm soát ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo.
Theo BS.CK2 Huỳnh Thụy Thảo Quyên, Phó Khoa Khám bệnh A - Bệnh viện Hùng Vương, kể từ khi chính thức triển khai – tháng 7/2025, CerviCare AI đã thực hiện sàng lọc ung thư cổ tử cung cho khoảng 200 trường hợp. Cùng với kết quả của quá trình thử nghiệm trên 600 bệnh nhân tại Bệnh viện Hùng Vương và Từ Dũ trước đó đã cho thấy, CerviCare AI có giá trị sàng lọc tương đương với phương pháp xét nghiệm tế bào học truyền thống, đồng thời cho kết quả chỉ từ sau 5 đến 7’. Nghiên cứu của Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan cũng cho thấy độ chính xác của xét nghiệm này khá cao.
"So với phương pháp truyền thống thì CerviCare AI nổi bật thứ nhất là tính khách quan trong đánh giá hình ảnh. Ví dụ làm tế bào học thì tế bào này phụ thuộc vào việc bác sĩ lấy mẫu, phụ thuộc vào quá trình bảo quản mẫu và di chuyển mẫu dễ có sai lệch... Thứ 2 là ưu điểm về thời gian, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo cho kết quả nhanh trong vòng từ 5-7' và kết quả này đã được chuẩn hóa, giảm được sai sót và mang tính khách quan", BS.CK2 Huỳnh Thụy Thảo Quyên cho biết.
Quy trình ứng dụng CerviCare AI sẽ được lồng ghép trong quá trình khám phụ khoa. Cụ thể, khi người bệnh có nhu cầu sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo, các thông tin cá nhân như họ tên, tuổi, tiền sử sinh nở và các bệnh lý đi kèm sẽ được nhập vào hệ thống phần mềm. Sau đó bệnh nhân sẽ được khám để loại trừ các yếu tố cản trở, chụp ảnh cổ tử cung và chuyển về phần mềm phân tích.
"Bệnh nhân sẽ được bôi axit axetic, chờ phản ứng 15” và tiếp tục bôi lần 2. Sau đó tiến hành ghi hình sao cho rõ nét, chọn 4 hình chuyển về phần mềm phân tích trong vòng 30” đến 1’. Nếu phát hiện có bất thường như tổn thương cổ tử cung mức độ thấp hoặc cao thì chuyển tiếp qua soi. Trường hợp nghi ngờ sẽ tư vấn để bệnh nhân làm 1 cái xét nghiệm khác như tế bào học hoặc xét nghiệm HPV", BS.CK2 Huỳnh Thụy Thảo Quyên chia sẻ thêm về các bước thực hiện.
Cũng theo BS Thảo Quyên, trí tuệ nhân tạo CerviCare AI không thay thế hoàn toàn vai trò của bác sĩ mà đóng vai trò hỗ trợ sàng lọc ban đầu, giúp bác sĩ ra quyết định trên lâm sàng tốt hơn.
Tại Bệnh viện Hùng Vương TP HCM phương pháp sàng lọc này được khuyến cáo thực hiện ở những phụ nữ trong lứa tuổi từ 21 đến 65, đã có quan hệ tình dục. Đặc biệt, chi phí sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo chỉ bằng một nửa so với xét nghiệm Pap nhúng dịch và chỉ bằng khoảng 1/3 so với xét nghiệm HPV.
Trong điều kiện không có kết nối Internet, trí tuệ nhân tạo CerviCare AI vẫn có thể phân tích dữ liệu và cho ra kết quả vì thế có thể mở rộng ứng dụng ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi còn hạn chế về nguồn lực y tế. Đây được xem là giải pháp tiềm năng góp phần nâng cao hiệu quả tầm soát, phát hiện sớm và tiến tới giảm tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung trong cộng đồng.
