CA BỆNH 1350 (BN1350): nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

CA BỆNH 1351 (BN1351): nam, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Ngày 16/11/2020, 2 bệnh nhân này từ Canada nhập cảnh Sân bay Vân Đồn, được cách ly tại tỉnh Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 17/11/2020 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 30/11/2020, kết quả xét nghiệm ngày 01/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh Viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày hôm nay có 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy đã có 1.195 ca được điều trị khỏi Covid-19.

Cùng với 2 ca mắc mới là những người nhập cảnh, sau 3 tháng không có ca mắc mới ngoài cộng đồng hôm nay (1/12) Việt Nam đã phát hiện 2 bệnh nhân mắc ngoài cộng đồng, cả 2 trường hợp đều liên quan đến BN 1347 ở TP HCM. Đó là bé trai 1 tuổi và 1 nữ học viên ở Trung tâm Anh ngữ Key English.

Liên quan đến các trường hợp lây nhiễm từ BN 1347 – là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ vào chiều 1/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu: “phải làm rõ trách nhiệm về việc lây nhiễm này, ở bộ phận nào, cá nhân nào trong thực hiện quy trình cách ly. Cơ quan nào chịu trách nhiệm”.