- Ca bệnh 2561 (BN2561) là bệnh nhân nam, 39 tuổi có địa chỉ tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân là F1 của BN2528, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 – Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

-Ca bệnh 2567 (BN2567) là bệnh nhân nữ, 21 tuổi ở tại phường Hoàn Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân là F1 của BN2451, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3-Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

-5 ca nhập cảnh (BN 2562-2566) gồm 2 nữ, 4 nam, độ tuổi từ 21-32, ở Nam Định và Hưng Yên. Các bệnh nhân này từ Liên bang Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh ngày 14/3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 16/3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân trên được điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

Với 7 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 17/3 tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 ở nước ta hiện là 2.567 trường hợp. 2.198 người đã được điều trị khỏi.

Hiện đã có trên 20 nghìn người là cán bộ nhân viên y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 12 tỉnh, thành phố gồm: Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, TP HCM, Gia Lai, Long An, Đà Nẵng, Hòa Bình và Khánh Hòa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Trong số này có 4.078 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm. Một số ít người phản ứng phản vệ độ 2 và 3 nhưng đều được xử lý kịp thời và hiện đều ổn định sức khỏe.