Sáng nay, tại Hà Nội, Cục Bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non năm 2025. Sự kiện có sự tham gia của nhiều chuyên gia y tế, tổ chức quốc tế và các gia đình có trẻ sinh non, cùng chung mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ sinh non tại Việt Nam.

Với chủ đề “Khởi đầu vững chắc, tương lai tươi sáng cho trẻ sinh non”, chương trình năm nay tiếp tục kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn tới trẻ sinh non – nhóm trẻ có tỷ lệ tử vong cao gấp nhiều lần so với trẻ đủ tháng. Theo thống kê, trên thế giới cứ 10 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ sinh non, còn tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 100.000 trẻ sinh non, nhiều trẻ trong số đó phải đối diện với các biến chứng nguy hiểm như: suy hô hấp, nhiễm khuẩn, rối loạn thị giác hoặc ảnh hưởng lâu dài đến phát triển trí tuệ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế), nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng chăm sóc sơ sinh là ưu tiên chiến lược.

“Trong những năm qua, Bộ Y tế đã tập trung hoàn thiện mạng lưới chăm sóc thiết yếu bà mẹ – trẻ em, đặc biệt dành cho nhóm trẻ sinh non. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nhân lực, bổ sung trang thiết bị hiện đại và hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới, nhằm bảo đảm mọi trẻ sinh non đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc an toàn, hiệu quả. Không trẻ nào bị bỏ lại phía sau trong hành trình sự sống”, TS Khoa cho biết.

Tham dự sự kiện, chị Hồ Thị Mai (mẹ của bé Minh Đạt, chào đời với cân nặng là 1,2kg sinh non ở tuần thai thứ 28), chia sẻ hành trình hơn hai tháng cùng con chiến đấu tại Trung tâm sơ sinh, Bệnh viện nhi TW.

“Khi con chào đời chỉ nặng hơn 1kg, gia đình tôi rất lo lắng. Nhưng nhờ sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, con tôi đã vượt qua những ngày đầu khó khăn. Tôi mong các bậc cha mẹ có con sinh non hãy giữ vững niềm tin, bởi sự chăm sóc đúng cách và sự đồng hành của gia đình là chỗ dựa quan trọng nhất cho con”, chị Mai chia sẻ.

Những chia sẻ chân thành của các phụ huynh đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ về tình yêu thương, sự bền bỉ và vai trò của hỗ trợ tâm lý trong chăm sóc trẻ sinh non.

Tại lễ mít tinh, quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) đánh giá nước ta là một trong những quốc gia có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong cải thiện chăm sóc sơ sinh, đặc biệt thông qua việc mở rộng các kỹ thuật chăm sóc hiện đại như phương pháp Kangaroo, lồng ấp, thở máy, cùng các chương trình sàng lọc bệnh bẩm sinh. UNICEF khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong đào tạo nhân lực, cung cấp thiết bị và hỗ trợ nghiên cứu về chăm sóc trẻ sinh non.

Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non (17/11) được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy hành động thiết thực để bảo vệ trẻ sinh non – những em bé có hành trình đầu đời đầy thử thách.. Sự kiện năm nay thêm một lần nữa nhấn mạnh: để trẻ sinh non được khỏe mạnh và phát triển toàn diện, cần sự chung tay của hệ thống y tế, gia đình và toàn xã hội.

Cũng trong buổi lễ hôm nay, các đơn vị đồng hành vì trẻ sinh non đã trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ trẻ sinh non cho các bệnh viện./.