Theo Sở Y tế Hà Nội, việc xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cho đối tượng là người nguy cơ cao ngoài ổ dịch, hoặc là người sống tại các khu vực nguy cơ được Hà Nội triển khai thực hiện từ ngày 9/8.

Thành phố triển khai đợt cao điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng tại 30 quận, huyện, thị xã. Thành phố triển khai lấy khoảng 300.000 mẫu, trong đó, có 186.000 mẫu tại khu vực nguy cơ, 114.000 mẫu là đối tượng nguy cơ.

Tính đến 6h00 sáng nay (15/8), đã có 281.894 mẫu được lấy (172.971 mẫu ở khu vực nguy cơ, 108.923 mẫu là người nguy cơ cao), đã có 266.885 mẫu có kết quả âm tính và 23 mẫu dương tính. Trong 23 mẫu dương tính có 20 mẫu là đối tượng ở khu vực nguy cơ (Đống Đa 17, Thanh Trì 3); 03 mẫu là người nguy cơ (Hoàng Mai 1, Thanh Oai 2), còn 14.986 mẫu đang chờ kết quả.

Như vậy, tính đến nay TP. Hà Nội đã đạt hơn 90% kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng ở vùng có nguy cơ cao.