Bứt phá “ngoạn mục” trong giai đoạn nước rút

Nếu như tuần đầu tiên của tháng 9 vẫn còn ý kiến cho rằng Hà Nội là một trong những địa phương có tốc độ tiêm chủng chậm thì chỉ vài ngày sau đó, Hà Nội đã cho thấy sự quyết tâm đạt bằng được mục tiêu 100% người dân thủ đô trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng Covid-19 vào ngày 15/9.

Khi chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh ban hành kế hoạch tiêm vaccine và xét nghiệm toàn thành phố vào ngày 8/9, Hà Nội lúc đó mới chỉ tiêm được 2.800.000 mũi vaccine, gồm 2.400.000 người đã tiêm mũi 1 và hơn 317.000 người tiêm mũi 2.

Thế nhưng, đến nay, sau 16 đợt, Hà Nội đã tiêm được 5.032.533 mũi, sử dụng 4.594.556 liều vaccine/5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 85,7% trên tổng số vaccine được cấp.

Trước đó, theo kế hoạch công suất tiêm tối đa của Hà Nội là 200.000 mũi tiêm, nhưng thời điểm cao nhất cũng chỉ đạt 150.000 mũi/ngày. Đến ngày 7/9, Hà Nội thực hiện được 268.000 mũi tiêm. Ngay ngày hôm sau (8/9) đã là 360.000 mũi tiêm. Chưa hết, chỉ sau đó 24 giờ, hơn 400.000 mũi tiêm đã được thực hiện. Số mũi tiêm liên tục lập kỷ lục mới, cao nhất là ngày 12/9 với hơn 573.000 mũi tiêm.

Cũng trước đó, Hà Nội đã lên phương án xây dựng 1200 dây chuyền tiêm thì ngay sau khi thực hiện kế hoạch “thần tốc” này, 1.600 dây chuyền tiêm trên địa bàn thành phố đã hoạt động liên tục, các điểm tiêm chủng đều mở tối đa công suất.

Có những địa bàn tại Hà Nội như quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm là những quận đầu tiên của thành phố hoàn thành chỉ tiêu được giao sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch. Như tại quận Ba Đình, đến 13h ngày 12/9/2021, toàn quận Ba Đình đã tiêm được cho 130.134 người, trong đó 119.459 người đã được tiêm mũi 1. Theo đó, hoàn thành 105,7% kế hoạch theo chỉ tiêu của UBND thành phố về triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống Covid-19.

Thành công từ sự đồng lòng và quyết tâm của cả cộng đồng

Để có một cuộc bứt phá ngoạn mục chỉ trong vài ngày có sự quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị và của mọi người dân.

Sở Y tế Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò "nhạc trưởng" điều phối công tác tiêm vaccine nhịp nhàng, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc có vaccine đến đâu tiêm ngay cho người dân đến đó; khi Bộ Y tế cung cấp đủ vaccine phải cố gắng cao nhất để trong ngày 15-9, hoàn thành mục tiêu tiêm mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên. Bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng đã khẳng định chắc như đinh đóng cột: “vaccine về đến đâu, tiêm hết đến đó”.

Có thể nói, chưa bao giờ một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử được thành phố Hà Nội triển khai một cách bài bản như vậy. Để có được những kết quả bước đầu phải kể đến sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng từ phía người dân. Đa số người đến tiêm đều cho rằng tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội đang khá phức tạp và việc đẩy nhanh tiêm vaccine là việc làm cấp thiết. Tất cả người dân sẵn sàng đồng lòng với thành phố, khi được gọi đi tiêm đầy đủ, thậm chí 3h sáng vẫn có mặt tại điểm tiêm.

Tuy trong công tác tổ chức, ở một số điểm vẫn còn có hiện tượng tập trung đông người song lãnh đạo thành phố đã kịp thời chỉ đạo chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu phải chấn chỉnh ngay, có phương án an toàn ngay từ khâu tổ chức, sắp xếp, phát giấy hẹn; tăng cường tuyên truyền để người dân yên tâm đi tiêm đúng khung giờ, tự giác thực hiện "5K"; lưu ý không vì được tiêm vaccine rồi mà chủ quan, coi thường phòng dịch...

Tất cả người dân thủ đô trên 18 tuổi được bao phủ ít nhất 1 mũi vaccine phòng Covid-19 một cách "thần tốc"- đây là một biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất hiện nay và cũng là điều kiện cần phải có để cuộc sống của chúng ta sớm trở lại “bình thường mới”.