Người dân “vùng đỏ” yên tâm khi được tiêm vaccine

Từ hôm qua (9/9), quận Hoàn Kiếm bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân độ tuổi từ 18 trở lên. Những ngày đầu, ưu tiên tiêm trước cho người cao tuổi và người có bệnh nền

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô được quận Hoàn Kiếm trưng dụng làm điểm tiêm chủng cho người dân của 5 phường gồm: Trần Hưng Đạo, Hàng Bông, Hàng Trống, Hàng Gai, Cửa Nam. Trong sáng nay (10/9), vì số lượng người đến tiêm đông nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ ở khu vực khai báo y tế và đo nhiệt độ. Chính quyền địa phương ngay sau đó đã họp rút kinh nghiệm và chấn chỉnh để đảm bảo an toàn cho khu vực tiêm chủng.

Tại điểm tiêm, nhiều người cao tuổi bị bệnh lý nền, người chậm chạp, đi không vững, phải ngồi xe lăn đều được cán bộ dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện hỗ trợ khai báo y tế, làm thủ tục tiêm… Và, dù phải xếp hàng trong thời tiết oi bức nhưng người dân đều phấn khởi khi được tiêm đợt này.

“Tôi đăng ký cách đây 2 tháng rồi. Hôm nay được tiêm ngay thì tốt quá. Nhà nước tạo điều kiện như thế này thì đảm bảo cho sức khỏe của mình và cộng đồng, phải đi chứ” – Một người dân 70 tuổi ở phố Đình Ngang, phường Cửa Nam chia sẻ.

Quận Hoàn Kiếm hiện có 120.000 dân, trong đó số trên 18 tuổi có khoảng 89.000 người. Thời gian qua, quận đã tập trung triển khai song song, vừa lấy mẫu xét nghiệm vừa triển khai tiêm chủng. Để thực hiện đợt cao điểm, quận đã tăng công suất và kéo dài thời gian tiêm chủng cả buổi tối cho người dân.

Ông Trần Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho biết: hiện Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô có 16 dây chuyền tiêm với gần 200 cán bộ y tế, có thể đáp ứng 4.000-5.000 mũi/ngày. Quận huy động hơn 100 người gồm công an, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện… tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm tiêm. Lực lượng này sẽ làm việc theo ca: Ca ngày từ 8h00 – 17h00, ca tối từ 17h00 – 23h00 đêm.

“Chia ca để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng tham gia tiêm. Sở dĩ tổ chức tiêm đêm vì liên quan đến thời tiết, ngày trời nắng thì người dân khó khăn về sức khỏe. Qua tiêm buổi tối ngày 9/9, nhận được sự ủng hộ của người dân là tiêm đêm phù hợp, thời tiết buổi tối mát hơn” – ông Trần Quốc Hoàn nhấn mạnh.

Vì Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô có thể tổ chức dây chuyền tiêm lớn nên dự kiến, sau khi 5 phường: Trần Hưng Đạo, Hàng Bông, Hàng Trống, Hàng Gai, Cửa Nam tiêm xong sẽ tổ chức tiêm tiếp cho các phường còn lại trên địa bàn để giảm tải áp lực tiêm ở các điểm nhỏ như trường học…

Thuốc về đến đâu, tiêm đến đó

Các khu vực khác của Hà Nội như: Ba Đình và Long Biên trong sáng nay cũng tổ chức tiêm chủng cho người dân. Vaccine được sử dụng là VeroCell.

Trong đợt tiêm chủng lần này, Hà Nội sẽ không giới hạn số lượng người tiêm trong một buổi tiêm, giảm bớt thủ tục hành chính và ưu tiên tiêm tại chỗ, tiêm cuốn chiếu, tiêm dứt điểm cho từng khu vực theo đơn vị hành chính.

Số liệu về tiến độ tiêm chủng Covid-19 được ngành Y tế Hà Nội cập nhật liên tục trong tuần đầu của tháng 9 này cho thấy, số liều vaccine được tiêm hằng ngày đã tăng lên rõ rệt, nhất là trong 3 ngày gần đây. Ngày cao nhất, Hà Nội tiêm được 280.000 liều - là công suất cao nhất từ trước đến nay.

Tính đến sáng 9-9, tổng số vaccine phòng Covid -19 mà Hà Nội đã tiếp nhận là 4,3 triệu liều. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, số lượng vaccine được Bộ Y tế cấp về đến đâu, lập tức thành phố phân bổ cho các đơn vị tiêm chủng ngay đến đó cho kịp tiến độ.

Với phương châm "thuốc về đến đâu, tiêm đến đó", lực lượng y tế Hà Nội cũng như đội ngũ cán bộ được chi viện từ các tỉnh phía Bắc như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên... sẽ tổ chức tiêm vaccine cho người dân cả ngày lẫn đêm.

Đây là những tín hiệu tốt về một kịch bản sau ngày 21/9, thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu cuộc sống bình thường mới./.