Những ngày cuối năm, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Quận 7 số 1 đang quản lý và điều trị cho khoảng 80 bệnh nhân, chỉ bằng một nửa công suất so với thời điểm đỉnh dịch. Tuy vậy cơ sở đóng vai trò “người em” này vẫn được “người chị” theo sát hỗ trợ cho từng trường hợp nhập viện hàng ngày.

BS Nguyễn Khắc Vui – GĐ Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 quận 7, số 1 cho biết, theo quy định tất cả những trường hợp bệnh nhân khi nhập viện sẽ được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, sau đó được hội chẩn trực tuyến với các bác sỹ của Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 theo mô hình “chị - em”.

Bởi theo phân công của Sở y tế TP HCM, Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 (do Bệnh viện Nhân dân Gia Định phụ trách) sẽ là “người chị” hỗ trợ điều trị cho các bệnh viện ở quận 7, quận 8 và huyện Cần Giờ, theo mô hình "chị - em".

Ngay từ lúc mới thành lập, Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 đã tổ chức các đoàn đến làm việc đến các quận 7, 8 và huyện Cần Giờ để hỗ trợ chỉ đạo tuyến. Buổi làm việc luôn bao gồm bệnh viện quận, trung tâm y tế quận và các bệnh viện dã chiến thu dung của quận, huyện để thống nhất chiến lược chăm sóc và quản lý FO tại địa phương. Các bệnh viện và cơ sở y tế trong cụm đã thống nhất một số điểm quan trọng: khi có F0 tại nhà trở nặng thì bác sĩ của trạm y tế và trạm y tế lưu động báo về bệnh viện dã chiến của quận, huyện để thu dung, can thiệp ổn định bệnh nhân sau đó sẽ hội chẩn và chuyển tầng (nếu cần); giữa các bệnh viện trong cụm có thể chuyển bệnh ngang tầng với nhau khi có nơi quá tải; chuyển bệnh hai chiều từ dưới lên trên và trên xuống dưới giữa các tầng.

Bên cạnh đó, các bác sĩ hồi sức tầng 3 của Bệnh viện dã chiến số 16 luôn sẵn sàng công tác hỗ trợ tuyến cho các bệnh viện tầng 2 ngoài cụm phụ trách (khi được Sở Y tế yêu cầu). Mới đây, khi BV quận 12 và BV quận Tân Phú quá tải và tỉ lệ tử vong cao do bệnh nhân tự đến nhiều, tình trạng lúc nhập viện đã nặng, nhận được yêu cầu của lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 đã xuống hội chẩn, chuyển ngay các bệnh nhân vừa và nặng về bệnh viện, từ đó giúp tăng khả năng cứu sống người bệnh đồng thời làm giảm tải các bệnh nhân chuyển nặng tại các bệnh viện quận, huyện (tầng 2).

“Bệnh nhân nặng chuyển lên tuyến trên kịp thời và tuyến trên có thể chuyển những bệnh nhân nhẹ về tuyến dưới một cách kịp thời để vừa giảm tải cho tuyến dưới, đồng thời giảm tải cho cả tuyến trên, thực sự 4 bên đều có lợi, người bệnh có lợi, bệnh viện tuyến trên có lợi, bệnh viện tuyến dưới có lợi và cả xã hội có lợi trong mô hình này”. BS Huỳnh Văn Bình – Trưởng Khoa ICU, Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 chia sẻ với PV VOV2.

Không chỉ hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới tiếp nhận các ca bệnh nặng, nguy kịch, bệnh viện người chị còn hỗ trợ chuyên môn, cầm tay chỉ việc cho các bệnh viện em, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho F0 kịp thời. Đơn cử như Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Quận 7 số 1, đến thời điểm này đã mạnh dạn điều trị cho những bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh nền, giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên rất nhiều.

Cao tuổi nhất ở đây mới xuất viện đợt vừa rồi là cụ 96 tuổi, có người nhỏ hơn chút xíu là 94 nhưng thở máy 10 ngày xâm lấn mà cai được máy thở đó, ca đó là xuất sắc nhất. Chị đó nói là tôi không ngờ bệnh viện này lại điều trị được cho ba của chị vì ba của chị đó bệnh nền nhiều lắm tiểu đường, huyết áp, suy thận mạn giai đoạn 3 rồi, bị nặng nề tưởng không qua khỏi. Cũng nhờ dã chiến 16 có mô hình đó để ở đây mình vững tâm để vừa làm chuyên môn vừa chăm sóc tốt cho bệnh nhân.”. Ông Nguyễn Khắc Vui - GĐ Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Quận 7 số 1 cho biết.

Trong 3 tháng gần đây, Bệnh viện dã chiến Quận 7 đã tiếp nhận điều trị cho hơn 1500 F0 những chỉ có 3 trường hợp tử vong do tình trạng khi nhập viện quá nặng. Các y, bác sỹ đã tự tin tiếp nhận và điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng mà không cần chuyển tuyến.

Khi cả nước thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19, mở cửa để thúc đẩy kinh tế thì việc số ca bệnh tăng hàng ngày không phải là điều đáng lo ngại, quan trọng là ngành y tế đã có một quy trình phân tầng cấp độ bệnh để điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân Covid-19, và mô hình “Bệnh viện chị - em” là một trong những giải pháp hữu hiệu đó.