Làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 ập đến khi thời tiết ở miền bắc bước vào hè. Thử hình dung, mỗi khi ra ngoài trời nắng nóng 35-40°C, cơ thể nóng, bí bách, khó chịu đến thế nào, vậy mà các bác sĩ, nhân viên y tế tại những tỉnh, thành có dịch đang phải gồng mình làm việc nhiều giờ đồng hồ dưới thời tiết khắc nghiệt thì sự khó chịu đó càng tăng lên nhiều lần. Hình ảnh tấm lưng của các bác sĩ bị phồng rộp, đỏ ửng do cháy nắng, thậm chí nhiều người đã bị ngất xỉu, kiệt sức khi mặc đồ bảo hộ trong nhiều giờ giữa nắng nóng để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được chia sẻ trên các trang mạng xã hội khiến cộng đồng xã hội không khỏi xót xa.

Có ý kiến đã cho rằng, những nhân viên y tế, đặc biệt là đội ngũ lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng y tế làm việc ở cộng đồng không nhất thiết phải mặc bộ quần áo bảo hộ, chỉ cần đeo khẩu trang N95, kính che giọt bắn che được mũi, mồm, miệng, đội mũ, đi găng tay đồng thời đảm bảo khử khuẩn thường xuyên là đủ.

Tuy nhiên, trả lời phóng viên báo chí về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, khi tiếp xúc trực tiếp với nguồn có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, nhân viên y tế cần phải được trang bị đồ bảo hộ để đảm bảo tối đa phòng tránh lây nhiễm.

Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ Y tế đã đề nghị Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động nghiên cứu có hình thức nào đó có thể thổi khí từ bên ngoài vào để làm giảm nhiệt bên trong trang phục bảo hộ. Hôm nay, sẽ triển khai một số thử nghiệm, sau đó cung cấp số lượng rộng rãi phục vụ cho công tác lấy mẫu, đặc biệt là các nhân viên y tế làm việc ở khu vực thu dung điều trị cũng như bộ phận hồi sức.