Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định, tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, dù dịch đã được kiểm soát nhưng trên các chuyến bay chở công dân về nước và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc vẫn liên tục ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2. Dù đã được tổ chức cách ly nhưng không thể khẳng định chắc chắn sẽ không lây nhiễm ra ngoài cộng đồng. Bên cạnh đó, thời gian qua, có hàng nghìn trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường bộ qua các tuyến biên giới. Đây là những yếu tố khiến nguy cơ dịch bệnh vào Việt Nam rất lớn và hiện hữu.

Tính đến hôm nay, nước ta đã trải qua 83 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các tỉnh thành đang cố gắng đưa cuộc sống trở về trạng thái gần như bình thường. Tại các bệnh viện, lượng bệnh nhân đang gia tăng trở lại, có nơi đạt tỉ lệ 80-90% so với trước đây. Tuy nhiên, trước những biểu hiện lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch tại một số nơi, nhất là các cơ sở y tế và khu cách ly dân sự, Bộ trưởng Bộ Y tế đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

Trong thời gian tới, nước ta sẽ diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng. Vì vậy, công tác phòng chống dịch được yêu cầu đặt trong tình trạng nghiêm ngặt với mức độ an toàn cao nhất. GS.TS Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương cần tăng cường cảnh giác, có phương án chuẩn bị cho tình huống dịch xuất hiện tại các bệnh viện và lan tràn trong cộng đồng: “Luôn nhớ và chuẩn bị cho những tình huống xấu để khi xảy ra chúng ta mới không bị luống cuống và bình tĩnh chống dịch. Có như vậy mới ngăn chặn được. Bài học là xét nghiệm và phát hiện càng nhanh thì khoanh vùng dập dịch, cách ly càng nhanh. Vì vậy, các địa phương làm sao phải tăng cường năng lực lấy mẫu, tăng cường năng lực xét nghiệm”.

Tại Hội nghị, các chuyên gia của Bộ Y tế đã trình bày hướng dẫn cách ly khoanh vùng dập dịch và thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trong tình hình dịch lan rộng. Ông Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế khuyến cáo, các tỉnh, thành cần phải có phương án chuẩn bị ít nhất từ 1 đến 2 bệnh viện chuyển sang điều trị bệnh nhân Covid-19 và thiết lập bệnh viện dã chiến khi dịch lan tràn ngoài cộng đồng. Đặc biệt, các địa phương cần chủ động thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, không trông chờ vào sự hỗ trợ của tuyến TW.

Ngày hôm nay (24/11), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không để ảnh hưởng sức khỏe của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong Chỉ thị, GS.TS Nguyễn Thanh Long yêu cầu các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh thành phố phân công quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế xây dựng phương án thanh kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập khẩu; phối hợp lấy mẫu, xét nghiệm các thực phẩm từ nguồn nhập khẩu trên địa bàn để xác định, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19.