Bệnh nhân tên là B.T.M, sinh năm 1965, có địa chỉ ở xã Đục Khê, huyện Hương Sơn, Mỹ Đức (Hà Nội), nhân viên vệ sinh ở tầng 9, khu nhà 9 tầng, bệnh viện Thanh Nhàn.

Từ tháng 2 đến nay, bà M. chỉ làm việc và chủ yếu sinh hoạt tại khu nhà 9 tầng T9, bệnh viện Thanh Nhàn. Từ ngày 7/5 đến 9/5, tầng 9 bệnh viện Thanh Nhàn có tiếp nhận và điều trị 11 bệnh nhân dương tính từ bệnh viện K3 chuyển sang. Bà M. đã làm vệ sinh và khử khuẩn trong khu vực có 11 bệnh nhân dương tính.

Hiện bà M đã được chuyển đến BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để được cách ly và điều trị. CDC Hà Nội đang tiếp tục điều tra, truy vết những người tiếp xúc để khoanh vùng, cách ly và xử lý dịch tễ.

Trước đó chiều 7/5, tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện, xã phường, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế cho biết, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông báo không còn chỗ tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nên Sở đã điều tiết, đưa 11 ca bệnh ở Bệnh viện K Tân Triều về điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, bảo đảm an toàn tối đa.