TP. HCM: F0 trong cộng đồng tăng mạnh với 3.603 ca, chiếm hơn 82% số ca mới

Theo Cổng thông tin Covid-19 TP. Hồ Chí Minh, trong ngày 19/8, TP. HCM có 3.603 bệnh nhân Covid-19 được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát tại cộng đồng và khám sàng lọc tại bệnh viện, chiếm 82% tổng ca mắc trong ngày.

Ngày 19/8, thành phố đã lập 400 trạm y tế lưu động để hỗ trợ điều trị F0 tại nhà.

Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng phương án sử dụng taxi công nghệ hỗ trợ vận chuyển nhân viên y tế, trang thiết bị, vật tư y tế có nhân viên y tế đi cùng và người khỏi bệnh Covid-19 đi từ nơi làm việc, điều trị về nơi cư trú và ngược lại trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Quảng Ngãi: xuất hiện chùm ca bệnh cộng đồng, trong đó ca mắc mới vừa hoàn thành cách ly:

Sáng 20/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19, trong đó xuất hiện chùm ca bệnh cộng đồng tại huyện Bình Sơn gồm 3 ca là các thành viên trong một gia đình ở tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ.

Đáng chú ý, một trong số 3 ca này là người trở về từ TP. HCM. Ngày 9/8, người này hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất và về nhà.

Đến ngày thứ 7 cách ly tại nhà, người này được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mẹ và em gái của ca bệnh này cũng được phát hiện dương tính. Ngành Y tế đang tập trung truy vết, xác định rõ nguồn lây đối với chùm ca bệnh nói trên.

6 ca còn lại là người trở về từ TP. HCM và được cách ly tập trung tại Trường THCS Võ Bẩm, xã Tịnh Khê, sau đó chuyển lên Khu ký túc xá Trường Đại học Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi.

Theo thống kê, tính từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 536 ca COVID-19.

Bắc Giang: Ghi nhận thêm 7 F0 trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm cao

Tính đến ngày 19/8, trên địa bàn tỉnh phát sinh 7 trường hợp F0 trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm cao tại huyện Lục Ngạn, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Giang nhận định, ổ dịch mới phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao do các trường hợp nhiễm bệnh có lịch trình di chuyển, tiếp xúc nhiều, tham dự nhiều sự kiện đông người, trong khi chưa xác định được nguồn lây của trường hợp đầu tiên.

Đắk Lắk lập tổ công tác đặc biệt sau chùm 45 ca bệnh ở cùng một buôn

Theo thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk, đến ngày 19/8, tỉnh đã ghi nhận thêm 56 trường hợp mắc Covid-19, trong đó riêng một buôn của thị xã Buôn Hồ có 45 ca nhiễm. Ngành Y tế đã quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để khẩn trương kiểm soát và truy vết các trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh trên.

Đà Nẵng: 27 ca nghi mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Ngày 19/8, ngành y tế Đà Nẵng bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm đợt 2 (lấy lại) cho người dân toàn thành phố nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Chiều 19/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 169 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24h qua. Có 27 ca chưa rõ nguồn lây, trong đó 18 ca được phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình ở huyện Hòa Vang và các quận: Cẩm Lệ, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê; 5 ca có triệu chứng đi khám bệnh ở Trung tâm Y tế các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Nghệ An xác định được 7 chùm ca bệnh trong cộng đồng

Đến thời điểm này dịch Covid-19 đã xảy ra tại 20/21 huyện, thành, thị xã trong tỉnh, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 13/6 tới nay là 700 trường hợp.

Hà Nội: Nguy cơ lây lan vẫn ở mức cao

Theo CDC Hà Nội, từ 18 giờ ngày 19/8 đến 6 giờ ngày 20/8, Thủ đô ghi nhận thêm 14 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca ngoài cộng đồng, 1 người làm công việc giao hàng,

Từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 2.423 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 1.244 ca mắc ngoài cộng đồng, 1.179 ca ghi nhận ở trong khu cách ly.

Về công tác lấy mẫu xét nghiệm cho đối tượng nguy cơ cao, người sinh sống trong khu vực phong tỏa, khu vực nguy cơ, tính đến 19 giờ ngày 19/8, toàn thành phố đã lấy được 421.108 mẫu, trong đó có 107.259 mẫu đã có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Cụ thể, khu vực phong tỏa lấy 21.776 mẫu, đã có 8.469 mẫu âm tính; khu vực nguy cơ cao lấy 184.412 mẫu, đã có 54.761 mẫu âm tính; đối tượng nguy cơ lấy 214.920 mẫu, đã có 44.029 mẫu âm tính.