Cận thị, viễn thị, loạn thị..là các tật khúc xạ hay gặp ở trẻ. Trong đó cận thị có tỷ lệ mắc cao nhất. Bác sĩ Đinh Phương Thủy – Giám đốc Bệnh viện Đông Đô cho biết, theo nghiên cứu của WHO năm 2020 tỷ lệ mắc cận thị chiếm 28% và dự tính đến năm 2050, tỷ lệ này sẽ tăng lên 52%.

Còn ở Việt Nam, theo một nghiên cứu được tiến hành năm 2019 về thực trạng trẻ bị cận thị tại 4 tỉnh thành: Hà Nội, Yên Bái, Hà Tĩnh và Cần thơ thì tỷ lệ trẻ bị cận thị là 32,8%, viễn thị 0,1% và loạn thị 0,7%. Đặc biệt, tỷ lệ trẻ bị cận thị ở thành phố cao hơn gần gấp đôi so với trẻ sống ở khu vực nông thôn. Đây là vấn đề rất đáng lo ngại.

Có nhiều nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ bị cận thị ngày càng cao, trong đó trẻ được tiếp xúc quá sớm và quá nhiều với các thiết bị điện tử như xem ti vi, chơi điện tử, điện thoại...là một cảnh báo.

Vậy cha mẹ cần làm thế nào để bảo vệ đôi mắt cho con? Nên giới hạn thời gian cho trẻ xem tivi, điện thoại trong ngày như thế nào? Nếu trẻ phải học online thì cần đảm bảo những điều kiện gì để không ảnh hưởng đến thị lực của trẻ? Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa mắt Đinh Phương Thủy – Giám đốc Bệnh viện Đông Đô khuyến cáo trong chương trình Cùng bạn sống khỏe:

Trong tháng 6 này Bệnh viện Đông Đô đang có chương trình khám, tư vấn miễn phí từ các chuyên gia nhãn khoa hàng đầu. Ngoài ra còn tặng gọng kính có giá trị lên đến 800.000đ cho tất cả các trẻ dưới 15 tuổi. Vì đôi mắt trẻ thơ, các gia đình nên đưa trẻ đi khám, kiểm tra thị lực của mắt để chuẩn bị bước vào một năm học mới.