Theo nhật báo Anh Express, một nghiên cứu, do các nhà khoa học ở Đại học Parma (Ý) thực hiện, được công bố trên tạp chí về sức khỏe phụ nữ Journal of Women’s Health, đã phát hiện ra rằng có một số triệu chứng hậu Covid-19 thường xảy ra ở phụ nữ hơn nam giới.

Có một số triệu chứng hậu Covid-19 thường xảy ra ở phụ nữ hơn nam giới

Bao gồm:

• Khó nuốt

• Mệt mỏi

• Đau ngực

• Tim đập nhanh.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khó thở là triệu chứng phổ biến nhất của chứng Covid kéo dài.

Kết quả cũng cho thấy phụ nữ cũng có nhiều khả năng gặp phải triệu chứng này hơn nam giới. Với 97% bệnh nhân nữ gặp phải triệu chứng này so với 84% bệnh nhân nam, theo Express.

Vẫn chưa rõ tại sao phụ nữ gặp các triệu chứng này nhiều hơn nam giới.

Giám đốc điều hành của Đại học Virgin (Mỹ), tiến sĩ Susan Kornstein nói thêm: “Trong khi phụ nữ có tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp hơn nam giới, nghiên cứu này chỉ ra rằng phụ nữ có nhiều nguy cơ mắc hội chứng Covid kéo dài hơn”, theo Express.