Tại hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Y tế cho biết, cho tới thời điểm này dịch Covid-19 tại nước ta vẫn trong tầm kiểm soát. Số ca mắc mới được ghi nhận hằng ngày đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tuy nhiên Tết nguyên đán đang đến gần, nhu cầu về nước của các công dân rất lớn, trong khi hiện chúng ta đã hạn chế tối đa việc nhập cảnh qua đường hàng không, vì thế một vấn đề đặc biệt lo ngại là nguy cơ lây nhiễm Covid-19 qua đường mòn, lối mở tại các khu vực biên giới.

Theo Bộ trưởng, mặc dù hiện nay chúng ta đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu nhưng vẫn rất khó kiểm soát triệt để đối với các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly y tế. Do đó nguy cơ dịch xâm nhập qua đường biên là rất lớn.

“Rất quan ngại Covid-19 lây ra cộng đồng nếu không kiểm soát tốt các trường hợp vượt biên” - Bộ trưởng nhấn mạnh. Đặc biệt, các trường hợp vượt biên trái phép đều có sự liên kết từ trong nước, đặc biệt là các nhà xe, do đó Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương cần tăng cường hơn nữa việc kiểm soát người nhập cảnh. Về phía người dân cũng cần tăng cường phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, trường hợp trốn tránh cách ly và thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan chức năng trên địa bàn.

Đối với vấn đề cách ly y tế, rút kinh nghiệm từ các sự việc đã xảy ra, kể từ bây giờ tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, kể cả chuyên gia nước ngoài, tổ bay...đều phải cách ly tập trung 14 ngày, không được cách ly tại nơi lưu trú. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu tất cả các địa phương phải chuẩn bị cho tình huống phát hiện ca nhiễm Covid-19 tại cộng đồng. Nếu xảy ra phải thần tốc cách ly mới có thể hạn chế tối đa lây nhiễm trên diện rộng để người dân yên tâm đón Tết.