Quận Hoàng Mai ghi nhận 2 bệnh nhân Covid-19, gồm H.T.D (nam, sinh năm 1962) và N.T.T (nữ, sinh năm 1974), là người cùng gia đình tại P410, A4 chung cư Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ.

Họ sống trong khu vực phong tỏa, đã cách ly. Ngày 14/9, hai người này được lấy lại mẫu, xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Quận Thanh Xuân có 1 trường hợp là bà N.T.Đ, sinh năm 1935, ở F5D, ngõ 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, đã cách ly và xét nghiệm âm tính trước đó.

Ngày 14/9, bà T tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Như vậy tới sáng nay, ổ dịch Thanh Xuân Trung phát hiện tổng số 569 bệnh nhân Covid-19.

Tính từ đầu đợt dịch thứ tư (ngày 27/4) đến nay, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3.845 ca Covid-19, gồm 1.596 ca cộng đồng và 2.249 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Về tiến độ tiêm chủng, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã sử dụng 4.594.556 liều vaccine/5.359.676 liều được phân bổ, đạt tiến độ 85,7% trên tổng số vaccine đã nhận.

Về xét nghiệm diện rộng, trong ngày 14/9, ngành y tế lấy được 217.908 mẫu. Tính tổng từ ngày 9/9 đến nay là 3.262.842 mẫu (2.227.630 mẫu gộp PCR, 1.035.212 test nhanh), phát hiện 19 ca mắc (Hoàng Mai: 4, Thanh Trì: 4, Thường Tín: 3, Đống Đa: 2, Thanh Xuân: 2, Hai Bà Trưng: 2, Chương Mỹ: 1, Ứng Hòa: 1).

Tất cả trường hợp dương tính đã được Sở Y tế Hà Nội công bố trong những bản tin gần đây. Các đơn vị vẫn đang tiếp tục khẩn trương thực hiện lấy mẫu và làm xét nghiệm.