Đó là bệnh nhân L.T.H.M, nữ, sinh năm 1972 ở Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Thông tin dịch tễ: Ngày 22/9, bệnh nhân tới BV Hữu Nghị Việt Đức khám sau đó ra ngoài thuê trọ. Ngày 1/10 khu vực nhà trọ có bệnh nhân dương tính và bị phong tỏa. Bệnh nhân là F1 của T.M.C. Ngày 1/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 4/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.011 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.408 ca.

Để từng bước kiểm soát dịch, tối 4/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp với TP. Hà Nội đưa hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến 3 bệnh viện gồm Thanh Nhàn, Đại học Y Hà Nội và Đức Giang.

Những bệnh nhân bệnh nặng sẽ được vận chuyển bằng cáng lên ô tô cấp cứu riêng... những bệnh nhân có bệnh nhẹ hơn sẽ được di chuyển trên những xe ô tô 29 và 45 chỗ. Còn người nhà bệnh nhân khỏe mạnh sẽ được di chuyển trên những xe buýt. Tất cả số người được đưa đi đều trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, thiết bị phòng chống dịch cần thiết theo đúng quy định của ngành y tế.

Để hỗ trợ công tác vận chuyển, ngay từ tối 4/10, lực lượng chức năng gồm công an, thanh tra giao thông được tăng cường để phân luồng giao thông.

Trước đó, sáng 4/10, lãnh đạo bệnh viện Việt Đức cho biết, hiện còn 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà, hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên bệnh viện. Tất cả những trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

Để giải toả và làm sạch bệnh viện, bệnh viện Việt Đức đã liên hệ với bệnh viện Đại học Y Hà Nội để chuyển bệnh nhân đến điều trị tiếp tục, dự kiến khoảng 200 người gồm cả bệnh nhân và người nhà; chuyển đến bệnh viện Thanh Nhàn dự kiến 450 người; chuyển đến bệnh viện Đức Giang 350 người.

Tính đến nay, chuỗi lây nhiễm liên quan Bệnh viện Việt Đức đã có 42 ca mắc Covid-19.