Trong số 10 ca mắc mới, có 8 người về từ Nga, gồm các bệnh nhân từ số 1.322 đến 1.392 và đều ở TP HCM. Ngày 11/11, những người này từ Nga nhập cảnh qua sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP HCM. Kết quả xét nghiệm lần hai ngày 25/11 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Trước đó, trên chuyến bay này, đã ghi nhận 16 ca mắc Covid-19, cách ly tại tỉnh Khánh Hòa.

Hai bệnh nhân còn lại về từ Pháp, gồm bệnh nhân 1.330 và 1.331. Ngày 11/11, họ nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP HCM. Kết quả xét nghiệm lần hai ngày 25/11, hai người dương tính với nCoV. Họ điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Trước đó chuyến bay này đã ghi nhận 4 ca mắc Covid-19.

Trong ngày có 13 người được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi lên 1.166. Hiện trong số các bệnh nhân đang điều trị có 34 người đã âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần.