Theo Sở Y tế Hà Nội, 4 ca dương tính mới gồm một trường hợp tại huyện Đông Anh và 3 trường hợp tại huyện Sóc Sơn. Trong đó, 2 người liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và hai người liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong 2 trường hợp liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có người ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 44 tuổi, là con gái đi chăm mẹ điều trị tại bệnh viện. Trường hợp còn lại 61 tuổi ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, là mẹ vào viện chăm con gái đang điều trị tại đây.

Ngoài ra, 2 ca nghi nhiễm còn lại 35 tuổi và 1 tuổi, ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, là F1 của bệnh nhân Covid-19 ở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen tại thành phố Vĩnh Yên.

Tại Hưng Yên, hai ca nghi nhiễm là con gái và cháu ngoại của "bệnh nhân 3013" đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Gia đình sống tại tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Các trường hợp nghi nhiễm đã được đưa tới cơ sở y tế tại Hà Nội điều trị ngay trong đêm.

Truy vết dịch tễ cho thấy, "bệnh nhân 3013" chăm sóc chồng ốm điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đã về nhà vào ngày 28/4, ngủ một tối với con gái và cháu ngoại.

Từ 1h sáng 6/5, Hưng Yên quyết định phong tỏa toàn bộ tổ dân phố Nguyễn Xá theo Chỉ thị 16 của Chính phủ với 820 hộ, 3.200 nhân khẩu. Chính quyền thị xã Mỹ Hào từ chiều 5/5 đã phong tỏa 30 hộ dân với 162 nhân khẩu tại đường Đỗ Thế Diên, tổ dân phố Nguyễn Xá, liên quan đến gia đình bệnh nhân.

Hiện, công tác khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đang được cả Hà Nội và Hưng Yên khẩn trương thực hiện.